Những năm qua, chất thải chăn nuôi, phế phụ phẩm đồng ruộng luôn là "bài toán" đòi hỏi nông dân Hà Nội cần thực hiện những biện pháp hữu hiệu nhằm hướng tới môi trường xanh, sạch, đẹp.
Thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải hữu cơ sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón cho cây trồng và xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi trong các hộ nông dân giai đoạn 2024-2028”, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã và đang hiện thực hóa nội dung Đề án, mang lại hiệu quả thiết thực trong bảo vệ môi trường.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa, quá trình thâm canh nông nghiệp, việc áp dụng các biện pháp tăng năng suất cơ học kết hợp với sự gia tăng quy mô đàn gia súc, gia cầm trong không gian làng xã chật hẹp đã tạo ra áp lực lớn lên môi trường. Phụ phẩm nông nghiệp, rác thải sinh hoạt và đặc biệt là lượng chất thải chưa qua xử lý triệt để từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ từng là tác nhân trực tiếp làm suy giảm chất lượng không khí, nguồn nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống của chính người dân.
Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận hội viên, nông dân có lúc còn hạn chế, thói quen lạm dụng hóa chất, hay chưa chú trọng thực hiện nếp sống văn minh đã tạo nên những rào cản không nhỏ. “Muốn nhân rộng các mô hình sản xuất an toàn, tạo ra nông sản sạch, giải pháp cốt lõi phải bắt đầu từ việc thay đổi tư duy của người nông dân - chủ thể của các làng quê - đó là giữ xanh, sạch, đẹp môi trường”, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa khẳng định.
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân, chủ động triển khai nhiều cuộc vận động lớn, phong trào thi đua gắn liền trách nhiệm sản xuất nông nghiệp với bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Điển hình, tại xã Sóc Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sóc Sơn Nguyễn Thị Dinh cho biết: Hội đã tuyên truyền, vận động và thu hút hơn 3.000 hội viên tham gia tích cực vào các mô hình bảo vệ môi trường. Nhiều hộ đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ sinh học và khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xử lý chất thải chăn nuôi bằng các chế phẩm sinh học, ủ phân vi sinh từ phế thải nông nghiệp, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xử lý rơm rạ sau thu hoạch, xây dựng cánh đồng sạch... tạo ra nguồn phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng cho cây trồng.
Hiện, môi trường nông thôn ở Sóc Sơn giảm hẳn ô nhiễm, nhận thức và thói quen của người dân chuyển biến rõ rệt. Nông dân xã hướng tới mục tiêu xây dựng những làng quê sáng, xanh, sạch, đẹp.


Trong khi đó xã miền núi Yên Bài đã chọn cho mình một hướng đi độc đáo khi kết hợp bảo vệ môi trường, chăn nuôi xanh với phát triển du lịch sinh thái. Hội Nông dân xã Yên Bài xác định bảo vệ môi trường và nông nghiệp xanh là hai nhiệm vụ trọng tâm.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Bài Bạch Đăng Hoàng thông tin: Hội đã chủ động tham mưu, phối hợp phát động phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” rộng khắp. Điểm sáng là việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi theo hướng an toàn sinh học, chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng kỹ thuật sinh học nghiêm ngặt đã giúp loại bỏ các nguy cơ ô nhiễm.
Đặc biệt hơn, cảnh quan xanh - sạch - sinh thái tại Yên Bài đã trở thành chất liệu đắt giá để phát triển các homestay, resort và mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Du khách đến đây có thể trực tiếp tham gia vắt sữa bò, trải nghiệm cuộc sống nhà nông và thưởng thức nông sản sạch ngay tại vườn. Sự kết hợp hài hòa này đã chứng minh: Bảo vệ môi trường chăn nuôi không phải là gánh nặng chi phí, mà chính là nguồn lợi, là động lực để nâng cao thu nhập và giá trị cuộc sống cho nông dân.
Để những mô hình bảo vệ môi trường lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã đề ra mục tiêu cốt lõi: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, đưa việc sử dụng chế phẩm sinh học trở thành kỹ năng thuần thục của từng hộ nông dân, góp phần bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Trong quý II/2026, Hội Nông dân thành phố tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật của nhà nước, thành phố Hà Nội về phát triển nông nghiệp hữu cơ, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn cho khoảng 2.000 cán bộ Hội cấp xã, chi hội trưởng và các hội viên nông dân tiêu biểu.
Công tác truyền thông được đa dạng hóa từ các bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, thành phố, trên hệ thống mạng xã hội zalo, facebook, fanpage của Hội; phát 40.000 tờ rơi, 158 băng rôn, khẩu hiệu phân phối đến các thôn xóm.


Đặc biệt, dự kiến trong tháng 7 và 8-2026, Hội thi “Nông dân Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường nông thôn” sẽ được tổ chức. Cuộc thi kết hợp giữa hình thức trực tuyến và sân khấu hóa, hứa hẹn sẽ mang đến những tiểu phẩm tuyên truyền sâu sắc về việc hạn chế đốt rơm rạ, giới thiệu các sáng kiến xử lý chất thải chăn nuôi hữu ích…
Cũng trong năm 2026, Hội Nông dân thành phố tập trung xây dựng 6 mô hình điểm về thu gom, phân loại và xử lý chất thải với quy mô 50 hộ/mô hình, trong đó: Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học sẽ được triển khai tại 2 xã: Dân Hòa, Phượng Dực. Các mô hình xử lý rác thải hữu cơ sinh hoạt và xử lý rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp cũng được triển khai tại các xã: Thuận An, Quốc Oai, Sóc Sơn, Hạ Bằng…
Để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn thành phố đang tích cực tham mưu cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc thực hiện hai cuộc vận động lớn về môi trường và nếp sống văn minh. Đây cũng là tiêu chí thi đua hằng năm, làm cơ sở bình xét danh hiệu "Hội viên nông dân xuất sắc".
Giờ đây, vùng ngoại thành Hà Nội hôm nay đang vươn mình trong một diện mạo mới: Không gian sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Nơi đó, người nông dân vừa là người sản xuất giỏi, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, vừa là người giữ gìn môi trường sống trong lành, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.