Xã hội

Đầu xuân bàn chuyện xây dựng đời sống văn hóa

Hiền Phương 17/02/2024 - 06:35

Đã thành thông lệ, vào những ngày đầu năm, các khu dân cư lại tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân, bàn chuyện xây dựng đời sống văn hóa.

Các hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến của nhân dân đóng góp giải pháp phòng, chống tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường, chấn chỉnh vi phạm an toàn giao thông..., nhằm xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.

dai-dien.jpg
Đại diện UBND xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh) khen thưởng các tập thể có thành tích trong việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2023.

Góp ý kiến sát thực tế

Hội nghị đại biểu nhân dân bàn chuyện xây dựng đời sống văn hóa của xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh) diễn ra sát Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng vẫn thu hút đông người tham gia. Năm qua, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, toàn xã có 2.945 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 95,3%. Công tác hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân, tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm; giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù được thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ hỏa táng đạt 96,3%, tăng so với cùng kỳ. Các thôn duy trì đều việc tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào sáng thứ bảy hằng tuần, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Nỗ Nguyễn Duy Tiến cho biết: “Xã đang phấn đấu lên phường nên có trên 85% ý kiến tại hội nghị tập trung vào việc nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa gắn với việc thực hiện bộ Tiêu chí hợp nhất cấp xã và Đề án xây dựng xã Kim Nỗ thành phường”.

Trước khi tham dự hội nghị đại biểu nhân dân của tổ dân phố số 2 Đình, phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), bà Lê Thị Lan đã nghiên cứu kỹ tài liệu và tham gia góp ý giải pháp để không phát sinh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. “Khu dân cư của chúng tôi nằm dọc đường 70A song đường giao thông còn bé, lưu lượng người qua lại đông đúc. Nếu các hộ dân hai bên đường buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng đường sẽ gây cản trở giao thông”, bà Lê Thị Lan chia sẻ.

Năm nào cũng đại diện cho gia đình tham gia hội nghị đại biểu nhân dân do địa phương tổ chức nên ông Nguyễn Văn Phong, thị trấn Chi Đông (huyện Mê Linh) rất tâm huyết với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

“Năm nay, tôi kiến nghị về xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường, tuyến phố an toàn, nhất là việc phân loại rác thải tại nguồn để bảo đảm vệ sinh môi trường”, ông Nguyễn Văn Phong cho biết.

Vì khu dân cư văn minh

Hội nghị đại biểu nhân dân bàn chuyện xây dựng đời sống văn hóa năm nay được tiến hành từ thôn, tổ dân phố tới xã, phường, thị trấn. Hội nghị tập trung vào các nội dung như tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Hội nghị tập trung quán triệt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và trách nhiệm phát triển thành phố Hà Nội; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị với tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên.

Nội dung tuyên truyền còn về công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương... Thông qua đó, cấp ủy, chính quyền cũng kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng nỗ lực đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch…

Từ yêu cầu đó, các địa phương đã và đang tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bảo đảm tính thiết thực. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín Nguyễn Tuấn Dũng cho biết: “Tại hội nghị đại biểu nhân dân năm nay, các địa phương của huyện tập trung bàn biện pháp xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; bảo đảm đường thông, hè thoáng, văn minh và an toàn; xây dựng khu dân cư không có người vi phạm pháp luật; xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp…”.

Tại huyện Ba Vì, trước và ngay sau Tết, các khu dân cư tập trung bàn giải pháp xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. “Các địa phương của huyện Ba Vì sẽ tập trung bàn phương hướng giải quyết những tồn tại, hạn chế, gắn với xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại...”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì Nguyễn Thị Kim Oanh chia sẻ.

Việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân tại thôn, tổ dân phố sẽ hoàn thành trong tháng 2-2024; hội nghị đại biểu nhân dân ở xã, phường, thị trấn sẽ được tiến hành từ đầu tháng 3 và xong trước ngày 10-3. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: “Sau khi tổ chức hội nghị, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tổng hợp kiến nghị, đề xuất của đại biểu nhân dân phản ánh tới các tổ chức, cơ quan liên quan và báo cáo về Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố”.

Quan tâm giải quyết từng phần việc, từng kiến nghị của nhân dân cho thấy quyết tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Cùng với sự vào cuộc kịp thời của các ngành và nhân dân, việc xây dựng đời sống văn hóa ở từng khu dân cư sẽ tốt hơn, để Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đầu xuân bàn chuyện xây dựng đời sống văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.