Thế giới

Dân số trẻ của Hàn Quốc có thể giảm còn một nửa vào năm 2050

Hoàng Linh 28/11/2023 - 19:00

Ngày 28-11, truyền thông Hàn Quốc dẫn báo cáo về xu hướng nhân khẩu học thế hệ trẻ của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cảnh báo, nước này đang chứng kiến dân số ở độ tuổi thanh niên giảm với tốc độ nhanh, khiến số người trong độ tuổi từ 19 đến 34 tuổi chỉ còn một nửa sau 30 năm nữa.

korea_1.jpeg
Tình trạng già hóa dân số đang ám ảnh các nền kinh tế phát triển ở khu vực châu Á.

Cụ thể, số người Hàn Quốc trong độ tuổi 19 đến 34 tuổi sẽ chỉ còn khoảng 5,21 triệu người vào năm 2050, bằng một nửa mốc 10,21 triệu người của năm 2020.

Như vậy, những người trẻ tuổi sẽ chỉ chiếm khoảng 11% tổng số người Hàn Quốc vào năm 2050. Con số này sẽ giảm gần một nửa so với mức 20,4% của năm 2020, trong xu hướng giảm kéo dài sau khi đạt đỉnh 31,9% vào năm 1990.

Báo cáo cũng cho rằng, tốc độ suy giảm đang có xu hướng trở nên nhanh hơn, xét đà giảm từ 13,85 triệu năm 1990 xuống còn 12,88 triệu năm 2000 và 10,97 triệu năm 2010.

Thay đổi này được dự báo sẽ "giáng một đòn mạnh" vào tăng trưởng kinh tế xứ Kim chi.

Triển vọng ảm đạm đối với dân số trẻ diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ tư châu Á phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đặc trưng bởi tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và một xã hội siêu già.

Đồ thị mô tả tốc độ suy giảm dân số trong độ tuổi thanh niên tại Hàn Quốc.

Theo các khảo sát, Thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi xung quanh và thành phố cảng phía Tây Incheon là những địa phương hiếm hoi của Hàn Quốc chứng kiến dân số trẻ gia tăng, nhưng chủ yếu do nhiều người trẻ đổ xô đến khu vực này với hy vọng cải thiện việc làm và cuộc sống.

Các số liệu chỉ ra, hơn một nửa số người trong độ tuổi từ 19 đến 34 của Hàn Quốc sống ở khu vực đô thị Seoul kể từ năm 2005. Tỷ lệ này ở mức 51,7% vào thời điểm đó, rồi tăng lên 52,7% vào năm 2010, giảm nhẹ xuống 52,1% vào năm 2015, trước khi bật trở lại 53,8% vào năm 2020.

Hàn Quốc cũng đối mặt tình trạng người trẻ tuổi không kết hôn do e ngại chi phí sinh hoạt cao và các điều kiện kinh tế xấu đi. Báo cáo mới cho thấy, có tới 7,84 triệu người trong độ tuổi từ 19 đến 34 (86,1% nam giới và 76,8% phụ nữ) không kết hôn trong năm 2020. Con số này chiếm 81,5% của tổng dân cư thuộc nhóm tuổi tương ứng, tăng đáng kể so với mức từ 75% vào năm 2015.

Hiện, 87,4% người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 25 đến 29 chưa kết hôn, tăng cao so với mức 54,2% vào năm 2020. Tỷ lệ người từ 30 đến 34 tuổi chưa kết hôn đã tăng từ 18,7% lên mức 56,3%.

Số lượng thanh niên Hàn Quốc sống một mình ở thời điểm thống kê năm 2020 chiếm 20,1%, đánh dấu mức tăng mạnh so với mức 6,6% vào năm 2000. Trong đó, 55,7% cho biết họ chọn lối sống như vậy do sự nghiệp, trong khi 23,6% trả lời rằng chỉ đơn giản là thích sống một mình. Khoảng 96,9% trong số này không kết hôn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dân số trẻ của Hàn Quốc có thể giảm còn một nửa vào năm 2050

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.