Bất động sản

Đan Phượng: Cấp "sổ đỏ" mới đạt 1,82% nhu cầu

Bạch Thanh 10/10/2023 - 15:40

Từ 1-1-2021 đến hết tháng 8-2023, huyện Đan Phượng mới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 194 thửa, đạt 1,82% nhu cầu...

Ngày 10-10, Thường trực HĐND huyện Đan Phượng tổ chức phiên chất vấn về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Tại phiên chất vấn, đã có 11 ý kiến với 22 nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

huyen-dan-phuong-1-.jpg
Các đại biểu tham dự phiên chất vấn.

Báo cáo tại phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn cho hay: Thời gian qua, mặc dù HĐND, UBND, Huyện ủy Đan Phượng đã có nhiều văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, song đến nay, nhiều hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn bị chậm, muộn.

Cụ thể, tổng nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất ở và đất nông nghiệp trước năm 2021 trên địa bàn huyện Đan Phượng là 10.684 thửa, trong đó, đất ở 2.733 thửa, đất nông nghiệp 7.951 thửa. Từ 1-1-2021 đến hết tháng 8-2023, huyện mới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 194 thửa, đạt 1,82% nhu cầu.

Đặc biệt, từ đầu năm tới nay, trên địa bàn huyện mới cấp được 77 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất tổ chức, đất tín ngưỡng, đất tôn giáo... đều đạt thấp.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải nhấn mạnh: Hiện nay, hầu hết các vụ kiến nghị, khiếu kiện đều liên quan đến vấn đề đất đai. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đi vào nền nếp. Do vậy, việc chất vấn cần rõ người, rõ việc, rõ trường hợp, không đùn đẩy trách nhiệm; khó khăn, hiện trạng cần gắn với giải pháp thực hiện...

Tại phiên chất vấn, các đại biểu nêu nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề được chất vấn: Đại biểu Đỗ Văn Đang - Tổ đại biểu HĐND huyện số 4 cho hay, thời gian qua, xã Trung Châu đã vận động nhân dân dồn điền đổi thửa nhưng việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm.

huyen-dan-phuon2g.jpg
Đại biểu Đỗ Văn Đang, Tổ đại biểu số 4 huyện Đan Phượng nêu ý kiến.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện số 3 Trần Thị Luân nêu: Trên địa bàn 2 xã: Thọ Xuân, Phương Đình tồn nhiều thửa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời kỳ 1986-1988 (xã Thọ Xuân có 832 thửa đất; xã Phương Đình có 301 thửa đất). Hiện nay, người dân gặp nhiều khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan theo hướng đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, đại diện các tổ đại biểu cũng nêu một số vấn đề khác như: Việc cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm. Các trường hợp liên quan thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai vị trí, hiện trạng sử dụng đất... song khi giải quyết còn lúng túng.

Trả lời tại phiên chất vấn, đại diện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đan Phượng cho rằng, việc xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận lần đầu cần nhiều thủ tục, xác minh hiện trạng thửa đất mất nhiều thời gian; sau khi hoàn thành từ cấp cơ sở, cần có sự phối hợp nhiều đơn vị...

huyen-dan-phuo3n2g.jpg
Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam tiếp thu ý kiến tại phiên chất vấn.

Tiếp thu ý kiến tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam nhấn mạnh, ngoài trách nhiệm của chính quyền địa phương thì trách nhiệm của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện rất quan trọng. Thời gian tới, các đơn vị liên quan cần thay đổi tư duy làm việc, theo hướng dẫn 1 lần ngay từ cơ sở, không để người dân, tổ chức phải đi lại, tìm hiểu thông tin, chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần; cần có sự rà soát, đánh giá phân loại hồ sơ để xây dựng kế hoạch thực hiện từ nay đến cuối năm.

Kết thúc phiên chất vấn, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện và cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu, kiến nghị của cử tri và nhân dân, có giải pháp chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ tiến độ khắc phục tồn tại, hạn chế trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đan Phượng: Cấp "sổ đỏ" mới đạt 1,82% nhu cầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.