Văn nghệ

“Đàn chim Việt” - Chương trình kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao

Yên Nga 03/08/2023 - 14:08

Với tên gọi “Đàn chim Việt” - chương trình kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao, tác giả “Tiến quân ca” - Quốc ca Việt Nam, sẽ diễn ra lúc 20h ngày 20-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đây là một chương trình nghệ thuật quy mô, giàu sáng tạo, nhiều thủ pháp nghệ thuật hiện đại, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, để tôn vinh nhạc sĩ “Tiến quân ca”.

img_2918.jpg
Ban tổ chức thông tin về chương trình nghệ thuật "Đàn chim Việt".

Ngày 3-8, tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình nghệ thuật “Đàn chim Việt” kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao (1923-2023). Đây là chương trình nghệ thuật được sự chỉ đạo và phối hợp tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, chương trình nghệ thuật “Đàn chim Việt” nhằm tôn vinh tài năng của nhạc sĩ Văn Cao - người nghệ sĩ lớn của âm nhạc Việt Nam. Sự kiện sẽ được tổ chức quy mô tại Nhà hát Lớn Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam để lan tỏa tới đông đảo khán giả.

Chương trình do PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chỉ đạo nội dung; nhạc sĩ Đức Trịnh Chỉ đạo nghệ thuật; luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh là Giám đốc dự án; đạo diễn Phạm Hoàng Nam là Tổng đạo diễn; nhạc sĩ Đỗ Bảo đảm nhiệm Giám đốc âm nhạc; Nghệ sĩ nhân dân Kiều Lê biên đạo múa; nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán đảm nhiệm hình ảnh.

img_2930.jpg
Những hình ảnh, thông tin về cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Cao và giới thiệu chương trình "Đàn chim Việt".

Theo Ban tổ chức, “Đàn chim Việt” là chương trình nghệ thuật độc đáo, giàu sáng tạo, diễn ra cả ở trong và ngoài không gian Nhà hát Lớn Hà Nội, với những màn trình diễn quy mô, hoành tráng và sâu lắng đúng với tinh thần nghệ thuật của nhạc sĩ Văn Cao.

Khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm nổi tiếng của ông ở cả ba thể loại: Tình ca, hành khúc và trường ca. Có thể kể đến là: “Tiến quân ca”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, “Đàn chim Việt”, “Thiên thai”, “Làng tôi”, “Ngày mùa”, “Suối mơ”, “Trường ca sông Lô”, “Trương Chi”, “Mùa xuân đầu tiên”, “Tiến về Hà Nội”, “Bến xuân”…

Chương trình cũng quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên của các đơn vị nghệ thuật như Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Dàn quân nhạc Đoàn Nghi lễ Quân đội, Dàn nhạc MUCA - Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, các cháu thiếu nhi… Đặc biệt, hơn 30 nghệ sĩ nổi tiếng âm nhạc Việt Nam sẽ tham gia biểu diễn, gồm Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, Nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương; các ca sĩ Ánh Tuyết, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Tùng Dương, Lan Anh, Phúc Tiệp, Đào Tố Loan, Ngô Hương Diệp, Vũ Thắng Lợi, Nguyễn Thăng Long, Đào Mác, Yvol, Đỗ Tố Hoa, Thu Hằng, Bùi Trang, Tạ Quang Thắng…

Đặc biệt, sẽ có một màn trình diễn tương tác với khán giả tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, tạo nên điểm nhấn cho chương trình.

Bên cạnh đó, tại sảnh Nhà hát Lớn Hà Nội có trưng bày "Chân dung Văn Cao qua ảnh Nguyễn Đình Toán", giới thiệu nhiều hình ảnh chân thực về nhạc sĩ.

Theo Ban tổ chức, cùng với phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1, chương trình “Đàn chim Việt” còn được phát sóng trực tuyến trên YouTube, website, Facebook của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Đàn chim Việt” - Chương trình kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.