Thế giới

Đàm phán Mỹ - Iran bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt mới

Kim Phượng 01/05/2025 - 15:03

Theo hãng thông tấn Mehr ngày 1-5, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã chỉ trích các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng, những "hành động khiêu khích" như vậy làm dấy lên nghi ngờ về sự nghiêm túc của Washington trong các cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra giữa hai nước.

messenger_creation_661ddf3f-fb4a-4717-9cc6-70fc61b399d5.jpeg
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi trong cuộc họp báo tại Tehran ngày 30-4. Ảnh: Mehr

Ông Abbas Araghchi đưa ra phát biểu này khi trả lời phỏng vấn giới báo chí bên lề cuộc họp nội các. Nhà ngoại giao Iran nhận định, việc áp đặt lệnh trừng phạt mới của Mỹ trong khi các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra gửi đi một thông điệp tiêu cực và đặt ra câu hỏi về sự chân thành từ phía Mỹ.

"Nếu trong quá trình đàm phán, các bên đối lập có hành động khiêu khích, điều này có thể gây nghi ngờ về mức độ nghiêm túc của họ", ông Araghchi nêu rõ, đồng thời cho biết, nước này nhận thức được những bất đồng nội bộ ở Mỹ và những nỗ lực vận động hành lang đang diễn ra. Tehran đang theo dõi chặt chẽ tất cả những diễn biến này và sẽ đưa ra quyết định phù hợp.

Ông Araghchi lưu ý vòng đàm phán tiếp theo giữa Tehran và Washington dự kiến sẽ được tổ chức tại Rome, Italia, không có thời gian biểu cụ thể và Iran cũng không ấn định thời gian cụ thể. Iran và 3 nước châu Âu sẽ có cuộc họp tại Rome (Italia) dự kiến trong ngày 2-5.

Trước đó, ngày 30-4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với 7 thực thể tham gia giao dịch các sản phẩm dầu mỏ của Iran, vài ngày trước vòng đàm phán thứ tư giữa hai bên tại thủ đô của Italia.

Theo một tuyên bố mà hãng tin Anadolu Agency đăng tải, Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ đưa xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu bất hợp pháp của Iran xuống mức 0 theo chiến dịch gây sức ép tối đa của ông. Lệnh trừng phạt này cũng nhắm vào một công ty quản lý hàng hải mà Washington cho là đóng "vai trò chủ chốt" trong việc vận chuyển hàng triệu thùng sản phẩm dầu mỏ của Iran, cùng với một công ty kiểm định hàng hóa có trụ sở tại Iran.

Theo số liệu thống kê mới nhất, kể từ khi ông Donald Trump tái áp đặt chiến dịch gây sức ép tối đa lên Iran vào tháng 1, lượng dầu xuất khẩu của Iran sang Trung Quốc đã tăng 20% lên hơn 1.700.000 thùng/ngày.

Các lệnh trừng phạt này diễn ra sau vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran do Oman làm trung gian cuối tuần trước, trong đó, cả hai bên đều thông báo đã đạt được tiến triển đáng kể và cuộc họp thứ tư dự kiến diễn ra vào ngày 3-5 tới.

(Theo Mehr)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đàm phán Mỹ - Iran bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.