Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc và chúc Tết tại một số đơn vị trên địa bàn Quân khu 2

Theo QĐND| 31/12/2019 21:38

Ngày 31-12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm và chúc Tết tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và Nhà máy Z121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 2, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng) tỉnh Lào Cai đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà và chúc Tết các đơn vị bộ đội Biên phòng và Công an Trung Quốc kết nghĩa với các đơn vị quân đội trên địa bàn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao biển nhà tình nghĩa và bò giống tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Bát Xát.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quà tặng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bát Xát. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà các công nhân Nhà máy Z121 có hoàn cảnh khó khăn.

Tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác đến cột cờ Lũng Pô chào cờ và trồng cây lưu niệm. Tại Đồn Biên phòng A Mú Sung, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã chúc Tết, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung, cấp ủy chính quyền địa phương; tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng học bổng cho các cháu học sinh tại xã A Mú Sung, xã Nậm Chạc, các đơn vị Bộ đội Biên phòng và Công an Trung Quốc kết nghĩa với các đơn vị Bộ đội Biên phòng Lào Cai, thôn Lũng Pô và tổ dân cư Ngũ Đạo Hà, xã Dàn San, tỉnh Vân Nam-Trung Quốc, kết nghĩa hai bên biên giới.

Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao biển 1 nhà tình nghĩa tặng 1 gia đình và 20 con bò giống tặng 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhằm giúp cho các hộ nghèo xã A Mú Sung và xã Nậm Chạc có điều kiện phát triển sản xuất, xóa đói, bảo đảm thoát nghèo bền vững.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công nhân Nhà máy Z121.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trò chuyện thân mật với cán bộ, công nhân Nhà máy Z121.

Trưa cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại Nhà máy Z121. Tại đây, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Nhà máy Z121 báo cáo khái quát với đoàn về công tác sản xuất, kinh doanh trong năm 2019, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chúc Tết và tặng quà nhà máy cùng 40 công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc và chúc Tết tại một số đơn vị trên địa bàn Quân khu 2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.