Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Suối Hai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào ngày 12-8, tại Khu du lịch Ao Vua là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã tiền thân nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.
Đại hội lần này, có chủ đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị; đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số; quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Suối Hai phát triển toàn diện, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu".
Xã Suối Hai được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tản Lĩnh, Ba Trại và một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Cẩm Lĩnh, Thụy An, thuộc huyện Ba Vì cũ.
Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chu Huy Phương, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và chính quyền xã Suối Hai đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy nội lực, tranh thủ hiệu quả nguồn lực hỗ trợ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở và chất lượng cán bộ, đảng viên; hiệu lực quản lý nhà nước tăng, MTTQ và các đoàn thể đổi mới, phát huy vai trò đồng hành cùng chính quyền và nhân dân.
Công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện nghiêm túc, triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị hằng năm đạt hơn 90%. Tổ chức Đảng được sắp xếp tinh gọn, triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, ứng dụng công nghệ quản lý, điều hành. Kiểm tra, giám sát lĩnh vực nhạy cảm, như đất đai, trật tự xây dựng; phong trào “Dân vận khéo”, “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” lan tỏa hiệu quả.
Kinh tế - xã hội duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng dịch vụ, du lịch, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, xã không còn hộ nghèo. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Mạnh cho hay, hạ tầng thương mại phát triển với 4 siêu thị, 3 chợ; 7 đơn vị du lịch, 20 cơ sở lưu trú homestay, nhà vườn; các điểm du lịch: Vườn Quốc gia Ba Vì, Khu du lịch Ao Vua, hồ Suối Hai thu hút đông khách. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng mai trắng ở các thôn mang lại thu nhập lớn. Kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển mạnh, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng và an sinh xã hội.
Xã huy động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới nâng cao với mô hình “Con đường bích họa”, “Tuyến đường nở hoa”; hoàn thành quy hoạch đất 2021-2030, quản lý chặt đất đai, khoáng sản; thu gom rác đạt 100%. Nhiều dự án quan trọng, mang tính kết nối liên vùng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội được hoàn thành, như: Đường Tản Lĩnh - Yên Bài, đường 87 - Ao Vua, đường 414C. Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn...
Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Suối Hai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu: Phấn đấu tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn đạt từ 7 đến 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 8,4 triệu đồng/tháng; tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 6.501,2 tỷ đồng, tăng bình quân 10,6%/năm.
Về văn hóa - xã hội, tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 50%, BHXH tự nguyện đạt 6%, BHTN bắt buộc đạt 45%; 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó 50% đạt mức độ 2; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1% và đến năm 2030 không còn hộ nghèo.
Đối với xây dựng đô thị, nông thôn và môi trường, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu (trước năm 2030); rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển trong ngày đạt 100%.
Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Suối Hai lần thứ I cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Thứ hai, huy động, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng Suối Hai thành trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí lớn.
Thứ ba, tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
Thứ tư, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch.
Thứ năm, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân.
Đồng thời, Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Suối Hai lần thứ I đã chọn ba khâu đột phá. Thứ nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức.
Thứ hai, hoàn thiện và quản lý tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch phát triển du lịch, hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng để khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo động lực tăng trưởng.
Thứ ba, tập trung thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển du lịch gắn với nông nghiệp xanh, bảo tồn văn hóa Mường, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Suối Hai lần thứ I xác định mục tiêu tổng quát, là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị xã đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trong đó phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng Suối Hai đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Đảng viên Chu Văn Minh, Chi bộ thôn Bát Đầm chia sẻ: "Là người sinh ra, lớn lên tại Suối Hai, tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng đất đai, cảnh quan và con người phục vụ phát triển kinh tế".
Đảng viên Quách Thị Yên, Chi bộ thôn 7 bày tỏ: "Tôi mong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã tiếp tục quan tâm đúng mức đến giáo dục và y tế, hai trụ cột nâng cao chất lượng sống. Khi con người được phát triển toàn diện, Suối Hai sẽ thực sự là vùng đất đáng sống".
Còn đảng viên Quách Thị Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Ba Trại (trước khi sáp nhập vào Suối Hai) kỳ vọng: Suối Hai có tiềm năng đặc biệt để phát triển du lịch gắn kết với các ngành kinh tế khác, tạo nên sức bật mới cho địa phương. Khi những làng chè xanh mướt, những vườn mai trắng thanh khiết được kết hợp khéo léo với các sản phẩm, dịch vụ du lịch, không chỉ mở ra cơ hội việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần làm giàu đẹp quê hương. Với gần 20% dân số là đồng bào dân tộc Mường, du lịch sẽ là cầu nối đưa văn hóa Mường tỏa sáng, hòa nhịp cùng đời sống hiện đại, nhưng vẫn giữ được bản sắc độc đáo.
“Nếu biết khai thác hiệu quả tiềm năng và thu hút được những doanh nghiệp làm ăn thành đạt, Suối Hai sẽ cất cánh, rạng danh như ước vọng bấy lâu; để mỗi khi nhắc tới Suối Hai, người ta nhớ ngay đến một vùng đất nơi doanh nghiệp phát triển bền vững, người dân sống hạnh phúc, sung túc,” bà Quách Thị Yên nhấn mạnh.
Nói về khát vọng xây dựng Suối Hai trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đỗ Mạnh Hưng nhấn mạnh, cùng với mục tiêu phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng, Đảng ủy xã xác định du lịch, dịch vụ sẽ là mũi nhọn, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.
Hạ tầng thương mại, dịch vụ tiếp tục được đầu tư hiện đại, từ các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống sẽ được cải tạo khang trang, đến việc hình thành chợ đêm mang dấu ấn riêng. Suối Hai cũng mở rộng cửa đón các nhà đầu tư tiềm lực, kết nối chặt chẽ với các đơn vị lữ hành, đẩy mạnh số hóa, quảng bá thương hiệu để vươn xa.
“Chúng tôi tin rằng, với sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Suối Hai sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành vùng đất thịnh vượng, điểm đến hấp dẫn của Thủ đô; nơi mỗi người dân đều được sống hạnh phúc, sung túc ngay trên quê hương mình”, đồng chí Đỗ Mạnh Hưng khẳng định.
Với phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - đột phá - phát triển”, Đảng bộ và nhân dân xã Suối Hai kỳ vọng, Đại hội lần này sẽ tạo ra xung lực mới, đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Những định hướng, giải pháp và khát vọng phát triển được xác lập tại Đại hội không chỉ là kim chỉ nam cho nhiệm kỳ tới, mà còn là sự kế thừa và tiếp nối xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Suối Hai Anh hùng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.