Hôm nay (4-8), xã Phúc Lộc (Hà Nội) tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Là xã đặc thù nằm ven sông Hồng, đất đai phù sa màu mỡ, rất phù hợp phát triển nông nghiệp, người dân đã phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.
Lợi thế này đang tiếp tục được xã Phúc Lộc khai thác, định hướng trong giai đoạn tới với những quyết sách lớn để đưa xã trở thành điểm sáng về phát triển nông nghiệp xanh, gắn kết giữa sản xuất với môi trường và du lịch trải nghiệm để trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái kiểu mẫu trong “vành đai xanh” của Thủ đô.
Đột phá từ phát triển nông nghiệp sạch, sinh thái, hiện đại
Ngày 01/7/2025, xã Phúc Lộc được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 xã cũ: Sen Phương, Võng Xuyên, Xuân Đình, Vân Phúc và Nam Hà. Là xã ven sông Hồng có lợi thế tự nhiên với quỹ đất nông nghiệp khá dồi dào, khí hậu phù hợp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi, lãnh đạo xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế xã tổ chức khảo sát hiện trạng sản xuất tại các thôn, đồng thời lên phương án hình thành các vùng chuyên canh rau màu, lúa chất lượng cao và vùng chăn nuôi hữu cơ. Mặc dù điều kiện cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, người dân vẫn rất ủng hộ định hướng nông nghiệp sạch. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đăng ký tham gia mô hình thí điểm trồng rau không hóa chất, sử dụng phân hữu cơ vi sinh, tận dụng chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh.
Tại xứ đồng Cải Tạo, thôn Cẩm Đình, mô hình "cánh đồng xanh 3 không" được triển khai đang mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Thay vì sử dụng hóa chất và thuốc trừ sâu, người dân đã chuyển sang sử dụng phân bón hữu cơ để bón cho cây lúa. Đặc biệt, 100% hộ dân cam kết "nói không với thuốc diệt cỏ" trong sản xuất nông nghiệp, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường. Chị Đặng Thị Việt (thôn Bãi Đồn) đã tiên phong ký cam kết thực hiện nghiêm các tiêu chí của mô hình "cánh đồng xanh 3 không" chia sẻ, gia đình chị không sử dụng thuốc trừ cỏ cháy; không sử dụng chất kích thích tăng trưởng trong sản xuất; không vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, cỏ rác, túi nilon tại kênh mương nội đồng. Với cách làm này, chị Việt tiết kiệm được hơn 20 triệu đồng chi phí mua phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Quan trọng hơn, môi trường đồng ruộng trong lành, bảo đảm sức khỏe của chính người nông dân...
Hiện tại, xã Phúc Lộc đã hình thành nhiều vùng chuyên canh nông nghiệp chất lượng cao, như: Vùng trồng bưởi Tam Vân, vùng trồng chuối tiêu hồng Vân Phúc, vùng trồng rau Cẩm Đình, vùng trồng hành Võng Xuyên... Theo dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xã đặt mục tiêu phấn đấu đạt 500ha diện tích lúa, trong đó có tới 75-80% là giống chất lượng cao; mở rộng diện tích sản xuất rau hữu cơ; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc; phát triển cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái ven sông Hồng; xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao tại Xuân Đình; phát triển chăn nuôi an toàn, sinh học, cung ứng thịt lợn an toàn cho các bếp ăn, chợ thực phẩm an toàn...
Không chỉ sản xuất, xã Phúc Lộc còn chú trọng bảo vệ môi trường nông thôn thông qua hỗ trợ xử lý chất thải, xây dựng bể thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, tuyên truyền sử dụng phân vi sinh… Đây chính là những bước đi vững chắc nhằm định hình một nền nông nghiệp xanh, sạch, thân thiện môi trường, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Khai mở tiềm năng du lịch và kinh tế xanh ven sông
Từ lợi thế nông nghiệp, xã Phúc Lộc xác định phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm là hướng đi đột phá, tận dụng lợi thế tự nhiên sẵn có. Với vùng đất bãi ven sông Hồng trù phú, tài nguyên nước dồi dào và giao thông thuận lợi, đặc biệt là 5 bến bãi đường thủy và các tuyến giao thông huyết mạch, như tỉnh lộ 417, 418 và đường Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc... đang được hình thành sẽ tạo đà để Phúc Lộc dần định hình chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái hấp dẫn.
Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, xã Phúc Lộc đã tổ chức “Hội nghị định hướng phát triển không gian xã Phúc Lộc”, nhằm đóng góp những ý kiến xây dựng, định hướng phát triển cho quê hương. Trưởng phòng Kinh tế xã Nguyễn Hải Đăng cho rằng, Phúc Lộc có điều kiện lý tưởng để phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp như tham quan, chăm sóc, thu hoạch nông sản tại trang trại; du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần, cắm trại ven sông; tổ chức hoạt động thể thao mặt nước... Trên cơ sở đó, xã sẽ xây dựng quy hoạch không gian theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp công nghiệp, dịch vụ sạch; hình thành hành lang sinh thái dọc sông Hồng, sông Đáy; phát triển khu sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận; quy hoạch đô thị thương mại dịch vụ dọc tuyến Tây Thăng Long; xây dựng khu trung tâm xã văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc truyền thống.
Theo Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc Lê Văn Thu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái là hai trụ cột quan trọng trong lộ trình phát triển xã. Việc quy hoạch đồng bộ không chỉ tạo hành lang phát triển kinh tế, mà còn góp phần kiến tạo cộng đồng sống văn minh, hiện đại. Với vai trò là địa bàn trung tâm trong quy hoạch vành đai xanh của thành phố, xã Phúc Lộc đang được thành phố Hà Nội quan tâm đầu tư, tạo điều kiện về hạ tầng, quy hoạch và nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển. Những “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong quy hoạch, quản lý đất đai, hạ tầng kỹ thuật… đang dần được tháo gỡ, tạo động lực mạnh mẽ để Phúc Lộc bứt phá.
Còn theo Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lộc Tô Văn Sáng, việc định hướng phát triển không gian xã Phúc Lộc không chỉ là nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, mà còn là cơ hội gắn kết cộng đồng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nhưng vẫn gìn giữ bản sắc địa phương. Đối với phát triển kinh tế, nông nghiệp xanh không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là giải pháp bền vững trong bối cảnh đô thị hóa, biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nông sản, môi trường sống. Xác định rõ hướng đi, xã Phúc Lộc sẽ đề ra những giải pháp, quyết sách để biến mục tiêu thành hiện thực trong nhiệm kỳ tới.
Với tầm nhìn dài hạn, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và sự chủ động của người dân, vùng đất bãi Phúc Lộc hứa hẹn định hình như một “vành đai xanh” hiện đại, một mô hình nông nghiệp kiểu mẫu gắn với bảo tồn sinh thái, phát triển bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đáng sống.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.