Sáng 18-9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương đã kiểm tra tình hình phòng, chống ngập úng, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn xã Phúc Lộc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương đã kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại khu kênh tiêu Đầm Thủy - Lục Xuân và xứ đồng Lục Xuân, cống Vân Cốc. Trong đó, cống Vân Cốc bao gồm 26 cửa bê tông là các công trình nằm trên hệ thống sông Đáy được quy hoạch phân lũ từ sông Hồng vào sông Đáy, góp phần phòng, chống lũ, bảo vệ vùng Thủ đô.
Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Trần Thế Cương đã thăm hỏi người dân xã Phúc Lộc về tình hình đời sống, sản xuất; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân về công tác phòng, chống ngập lụt, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Theo UBND xã Phúc Lộc, hiện tại các công trình đê, kè, cống trên địa bàn được bảo đảm hoạt động ổn định. Các sự cố về đê điều được tăng cường kiểm tra theo dõi, báo cáo để xử lý khi có diễn biến bất thường. Đặc biệt, vị trí sự cố nứt mặt đê tại đê hữu Hồng đã được triển khai cấm xe đi lại trên đoạn đê, cắm biển báo cấm xe, tổ chức theo dõi thường xuyên để xử lý.
Tính đến 7h ngày 18-9, tổng diện tích ngập úng trên địa bàn xã khoảng 165ha (gồm 30ha lúa, 77ha rau màu, 58ha cây ăn quả) của các xứ đồng của khu vực: Sen Chiểu, Võng Xuyên, Vân Phúc, Vân Nam và Xuân Phú; một số tuyến đường giao thông bị ngập úng cục bộ trong những ngày qua nước đã rút, bảo đảm giao thông đi lại của nhân dân.
UBND xã đã triển khai phương án tiêu úng và phục hồi sản xuất năm 2026 đã được phê duyệt. Đồng thời, Tổ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các thôn dân cư trên địa bàn xã Phúc Lộc đã huy động nhân dân trong thôn tổ chức kiểm tra hệ thống rãnh thoát nước, triển khai ngay việc khơi thông cống, rãnh các điểm ách tắc cục bộ, các điểm đấu nối ra hệ thống kênh tiêu nội đồng tại địa bàn thôn dân cư.

Đánh giá chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương biểu dương tinh thần chủ động, linh hoạt của xã Phúc Lộc trong phòng, chống ngập úng, khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời đề nghị xã tiếp tục duy trì trực ban, theo dõi sát tình hình thời tiết và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khi lưu thông qua khu vực bị ngập lụt.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đề nghị xã Phúc Lộc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn, chủ động rà soát, khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm ách tắc trên hệ thống kênh mương nội đồng; thường xuyên cập nhật, thông tin kịp thời về các khu vực có nguy cơ ngập úng để tổ chức xử lý từ sớm, từ xa. Qua đó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, bảo đảm tối đa an toàn về người và tài sản của nhân dân.
Với các diện tích sản xuất nông nghiệp còn bị ngập úng, đồng chí Trần Thế Cương đề nghị hệ thống chính trị, lực lượng chức năng xã Phúc Lộc chủ động hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa mùa tại những diện tích bị ngập.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.