Hà Nội kết nối

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh: Thêm 2 điểm thi đánh giá năng lực tại Bình Phước và Tây Ninh

Thanh Tàu 22/11/2023 - 18:45

Chiều 22-11, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thông tin, năm 2024 sẽ tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia.

123444.jpg
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2023.

Theo đó, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 được tổ chức 2 đợt gồm: Đợt 1 dự kiến vào ngày 7-4-2024 và đợt 2 vào ngày 2-6-2024 (năm 2023 tổ chức vào cuối tháng 3 và cuối tháng 5).

Đặc biệt, năm nay để tạo thuận lợi cho thí sinh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bổ sung 2 điểm thi tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh (năm 2023 có 21 địa điểm tỉnh, thành phố gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu và Kiên Giang).

Theo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường cũng có định hướng tiếp tục mở rộng quy mô kỳ thi đánh giá năng lực trong năm 2025; đồng thời sẽ điều chỉnh cấu trúc đề thi phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Được biết, từ năm 2018 đến 2023, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng đều theo từng năm. Cụ thể năm 2018, có gần 5.000 thí sinh đến từ khoảng 616 trường trung học phổ thông đăng ký dự thi. Đến năm 2023 con số này là hơn 100.000 thí sinh đến từ 1.815 trường trung học phổ thông.

Đặc biệt, từ năm 2018 đến năm 2023 đã có 47 trường đại học, cao đẳng trong cả nước cùng tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực.

Ngoài ra số trường sử dụng kết quả của kỳ thi này cũng tăng, từ 7 trường năm 2018 lên đến 97 trường đại học, cao đẳng vào năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh: Thêm 2 điểm thi đánh giá năng lực tại Bình Phước và Tây Ninh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.