Đặc phái viên và Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) ngày 18-2 cảnh báo, Israel trì hoãn rút quân khỏi Lebanon đã vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc chấm dứt chiến tranh…
Trong một tuyên bố chung, Đặc phái viên Liên hợp quốc Jeanine Hennis-Plasschaert và UNIFIL cho biết: "Bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình rút quân của Israel đều không phải là điều chúng tôi mong muốn và là hành vi vi phạm nghị quyết năm 2006 của Hội đồng Bảo an chấm dứt cuộc chiến tranh Israel-Hezbollah trong quá khứ.
Ngày 18-2, quân đội Israel đã rút khỏi hầu hết các khu vực ở miền Nam Lebanon, ngoại trừ 5 điểm, cho phép người dân di tản trở về các ngôi làng biên giới phần lớn đã bị phá hủy trong hơn một năm giao tranh.
Ngay trước thời hạn rút quân, Israel cho biết, lực lượng quân đội nước này sẽ ở lại "5 điểm chiến lược" gần biên giới, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã xác nhận việc này và tuyên bố sẽ hành động chống lại bất kỳ "hành vi vi phạm" nào của phong trào Hezbollah.
Phản ứng trước động thái trên, Lebanon nhận định, bất kỳ sự hiện diện nào của Israel tại lãnh thổ nước này đều mang ý đồ "chiếm đóng", đồng thời cảnh báo Beirut sẽ báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Quân đội Lebanon thông báo đã triển khai quân đến 11 ngôi làng biên giới phía Nam và các khu vực mà quân đội Israel đã rút đi, bắt đầu từ tối 17-2.
Theo Jonathan Conricus, thành viên cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Quỹ Bảo vệ dân chủ Mỹ và là cựu phát ngôn viên quân đội Israel, một khi quân đội Lebanon được "triển khai toàn diện" ở phía Nam, quân đội Israel "có khả năng sẽ hoàn tất việc rút quân, miễn là Hezbollah tiếp tục tuân thủ thỏa thuận".
Theo Liên hợp quốc, chi phí tái thiết Lebanon dự kiến sẽ lên tới hơn 10 tỷ USD, trong khi vẫn còn hơn 100.000 người phải di dời. Các cơ sở của Hezbollah ở phía Nam và phía Đông Lebanon cũng như thủ đô Beirut đã bị phá hủy nặng nề trong các cuộc giao tranh do Hezbollah phát động để ủng hộ đồng minh Hamas sau cuộc chiến ở Gaza.
Theo lệnh ngừng bắn do Mỹ và Pháp làm trung gian, quân đội Lebanon sẽ triển khai cùng UNIFIL khi quân đội Israel rút lui vào hạn chót là ngày 18-2.
Kể từ khi xung đột xuyên biên giới giữa Hezbollah và Israel bắt đầu vào tháng 10-2023, hơn 4.000 người đã thiệt mạng ở Lebanon.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.