Theo truyền thông quốc tế, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 17-2 đã kêu gọi những người bảo trợ cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah giúp gây sức ép buộc Israel rút quân đúng thời hạn chót vào ngày mai (18-2).
"Chúng tôi đang tiếp tục liên lạc ở nhiều cấp độ để thúc đẩy Israel tôn trọng thỏa thuận và rút quân vào ngày đã định, đồng thời thả các tù nhân. Những người bảo trợ cho thỏa thuận này nên có trách nhiệm hỗ trợ chúng tôi ", Tổng thống Lebanon Joseph Aoun nói.
Một lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã có hiệu lực kể từ ngày 27-11-2024 sau hơn một năm xung đột dai dẳng và 2 tháng chiến tranh toàn diện.
Theo thỏa thuận, quân đội Lebanon sẽ triển khai ở phía Nam cùng với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc khi quân đội Israel rút quân trong thời gian 60 ngày sau đó được gia hạn đến ngày 18-2. Hezbollah sẽ rút lui về phía Bắc sông Litani, cách biên giới khoảng 30km và phá dỡ mọi cơ sở hạ tầng quân sự còn lại ở phía Nam.
Một ủy ban bao gồm Mỹ, Pháp, Lebanon, Israel và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được giao nhiệm vụ đảm bảo lệnh ngừng bắn.
Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem ngày 16-2 cho biết, Chính phủ Lebanon có trách nhiệm đảm bảo quân đội Israel rút quân hoàn toàn trước thời hạn chót là ngày mai (18-2, giờ địa phương).
Tuần trước, theo chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri, Mỹ đã tuyên bố mặc dù Israel sẽ rút quân vào ngày 18-2, nhưng nước này sẽ vẫn ở lại 5 địa điểm. Tuy nhiên, Lebanon đã bác bỏ yêu cầu này.
Karim Bitar, giảng viên nghiên cứu Trung Đông tại trường đại học Sciences-Po ở Paris, Pháp nhận định: "Kịch bản có khả năng xảy ra nhất là Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát bốn hoặc năm ngọn đồi và về cơ bản sẽ giám sát hầu hết các ngôi làng ở miền Nam Lebanon".
Ngày 16-2, Israel đã tiến hành không kích nhằm vào các địa điểm quân sự của Hezbollah ở Lebanon khiến ít nhất một phụ nữ ở thị trấn biên giới Hula thiệt mạng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.