Xây dựng

Đã xử lý 7/14 hạng mục, công trình vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đình Hiệp 25/07/2023 12:13

Liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn), Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đến nay đã xử lý 7/14 hạng mục, công trình vi phạm.

Sáng 25-7, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng sau Kỳ họp thứ mười hai HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trả lời kiến nghị của cử tri Nguyễn Thị Ngọc Trinh (phường Thanh Nhàn) liên quan đến những vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, quận đã xử lý 7/14 hạng mục, công trình vi phạm gồm: Xử lý tháo dỡ hoàn toàn sân bóng đá; sân tennis ngoài trời do sai quy hoạch; tổ chức giải tỏa 3 bãi đỗ xe, quây hàng rào thép và thực hiện các biện pháp để chống tái vi phạm; nhà dịch vụ sân bóng đá; phá dỡ xong nhà nổi giữa hồ; khu văn phòng Trung tâm hợp tác quốc tế; hạng mục mái che sân tennis ngoài trời.

Đối với 7 công trình, hạng mục còn lại, gồm: Nhà hàng Cung Đình (bể bơi ngoài trời) đã phá dỡ xong Vip II, Vip I chưa phá dỡ. Khu nhà văn phòng Công ty TNHH MTV cây xanh Hà Nội, UBND quận đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Đối với Trung tâm tổ chức sự kiện Cung Xuân, UBND quận đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Còn khu miếu Liều, UBND quận đã ban hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Với 17 hộ dân tái chiếm khu vực tây bắc Công viên, hiện UBND phường đang vận động các hộ dân trả lại phần tái lấn chiếm.

Đối với Nhà hàng Queen Bee II, ngày 23-6-2023, đại điện các đơn vị thuộc quận làm việc với đại diện Sở Xây dựng trong việc xử lý vi phạm và xin ý kiến phương án thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm. Hiện Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND phường Thanh Nhàn củng cố hồ sơ xử lý đối với vi phạm trật tự xây dựng công trình nhà hàng Queen Bee II, báo cáo, tham mưu UBND quận ban hành quyết định trong thời gian tới.    

Đối với việc sử dụng sai công năng tại tầng hầm 1 công trình Nhà thi đấu tennis 1.500 chỗ, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc chủ đầu tư tự chuyển đổi mục đích sử dụng tầng hầm 1 từ để xe sang  làm siêu thị là không đúng với mục đích sử dụng theo văn bản số 2005/UBND-XD ngày 23-3-2011 của UBND thành phố Hà Nội. Các Sở có ý kiến việc xử lý việc sử dụng sai mục đích tại tầng hầm 1 (đang kinh doanh siêu thị Winmart) cần đảm bảo đúng quy định, xem xét thực tế chủ thể xử lý để xác định thẩm quyền xử lý. Ngoài ra, Sở Kế hoạch - Đầu tư đề nghị UBND quận xử lý việc sử dụng sai mục đích tại tầng hầm 1 công trình Nhà thi đấu tennis 1.500 chỗ theo pháp luật về xây dựng theo đúng thẩm quyền.

Thời gian tới, UBND quận chỉ đạo Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, các phòng, ban liên quan và UBND phường Thanh Nhàn tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, đảm bảo xử lý xong trong tháng 9-2023 theo các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

cu-tri-quach-van-thuc-truong-dinh.jpg
Cử tri Quách Văn Thực (phường Trương Định) kiến nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu số 4, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hồ Vân Nga cũng đã thông báo đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ mười hai, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI.  Cử tri quận cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến xây dựng thêm trường học, cải tạo chung cư cũ...

Đại biểu Nguyễn Văn Nam tiếp thu, trả lời kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu số 4, đại biểu Nguyễn Văn Nam (Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng) trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến cử tri; đồng thời khẳng định tổ đại biểu sẽ tổng hợp các ý kiến, báo cáo HĐND thành phố và gửi tới các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đã xử lý 7/14 hạng mục, công trình vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.