Thế giới

Cựu Tổng thống Trump đối mặt với 2 hồ sơ pháp lý hôm nay

Quỳnh Dương 25/03/2024 - 07:05

Ngày 25-3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải đối mặt với phiên điều trần tại tòa án ở quận Manhattan trong khuôn khổ vụ án hình sự cáo buộc ông chi tiền cho ngôi sao phim nhạy cảm Stormy Daniels nhằm che giấu mối quan hệ giữa hai người trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

screenshot_20240325-001758_chrome.jpg
Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ ra tòa điều trần ngày hôm nay.

Các cáo buộc cho rằng, luật sư riêng của ông Donald Trump, khi đó là Michael Cohen, đã trả cho Stormy Daniels 130.000 USD để cô im lặng, không nói ra những thông tin bất lợi vào đêm trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Đây là phiên tòa hình sự đầu tiên trong số 4 tội danh hình sự mà ông phải đối mặt. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn đã được ấn định bắt đầu vào ngày 25-3. Tuy nhiên, quá trình bổ sung hàng nghìn bằng chứng có thể khiến phiên tòa kéo dài.

Hồ sơ pháp lý thứ hai mà ông Donald Trump phải đối mặt cùng ngày là hạn chót phải nộp khoản tiền phạt lên tới 454 triệu USD vì tội gian lận kinh doanh trong giai đoạn 2014-2021.

Theo Bộ trưởng Tư pháp bang New York - bà Letitia James, ông Donald Trump cùng các con trai đã thao túng báo cáo tài chính nhằm thổi phồng hàng tỷ USD giá trị tài sản trong các hồ sơ vay ngân hàng và bảo hiểm.

Vào ngày 16-2, Thẩm phán Arthur Engoron đã ra phán quyết ông Donald Trump phải nộp phạt hơn 355 triệu USD, cộng với tiền lãi thành hơn 454 triệu USD. Việc trì hoãn nộp phạt sẽ làm số tiền liên tục tăng lên. Hiện tại, mỗi ngày cựu tổng thống phải chịu hơn 110.000 USD tiền lãi.

Nếu không nộp tiền đúng thời hạn, tài khoản ngân hàng của ông Donald Trump có thể bị đóng băng. Bộ trưởng Tư pháp Letitia James cũng có thể kê biên tài sản bao gồm Tháp Trump ở New York, sân golf Seven Springs cùng nhiều tài sản khác…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Tổng thống Trump đối mặt với 2 hồ sơ pháp lý hôm nay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.