Môi trường

Cuối tuần này, Hà Nội lạnh, có nơi rét, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C

Kim Nhuệ 20/10/2023 - 19:16

Bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp và tan trên biển. Hai ngày cuối tuần này, Hà Nội lạnh, có nơi rét, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C.

ha-noi-lanh.jpg
Từ đêm nay (20-10), thời tiết Hà Nội chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (20-10), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tràn tới, ảnh hưởng đến Hà Nội. Do vậy, hai ngày cuối tuần này, Hà Nội mưa vài nơi về đêm và sáng sớm, nắng về trưa và chiều; gió Đông Bắc cấp 2-3; thời tiết chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét về đêm và sáng sớm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội phổ biến 19-21 độ C, vùng núi các huyện Ba Vì, Sóc Sơn 18-20 độ C.

Các nơi còn lại của miền Bắc và Bắc miền Trung, từ đêm nay đến ngày 22-10, chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở hai khu vực nêu trên phổ biến 19-22 độ C, riêng vùng núi miền Bắc phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Về diễn biến của bão số 5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trưa nay, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Hiện áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Nam Tây Nam, tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên biển phía Nam của vịnh Bắc Bộ trong ngày mai (21-10).

Cơ quan trên nhận định, từ nay đến ngày 20-11, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong thời gian trên, không khí lạnh có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và cường độ. Các tỉnh, thành phố miền Trung tiếp tục xảy ra nhiều đợt mưa vừa, mưa to...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cuối tuần này, Hà Nội lạnh, có nơi rét, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.