Luận đàm thời sự

Cuộc hôn nhân lý trí

Đại sứ Trần Đức Mậu 05/09/2025 - 06:37

Sau đề nghị giải tán Hạ viện để tiến hành cuộc Tổng tuyển cử của Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan Phumtham Wechayachai bị Hội đồng Cơ mật bác bỏ, Hạ viện nước này sẽ tiến hành bầu Thủ tướng mới vào ngày 5-9-2025.

Hai ứng cử viên Thủ tướng là ông Chaikasem Nitisiri thuộc đảng Pheu Thai và ông Anutin Charnvirakul thuộc đảng Bhumjaithai. Tất cả 500 thành viên của Hạ viện và 250 thành viên của Thượng viện sẽ tham gia cuộc bầu Thủ tướng, điều đó có nghĩa là ứng cử viên nào muốn đắc cử sẽ cần phải giành được ít nhất 376 phiếu bầu.

Hiện tại, đảng Nhân dân và đồng minh có 152 ghế trong Hạ viện và là phe đối lập lớn nhất. Đảng Bhumjaithai có 72 ghế. Đảng Pheu Thai có 141 ghế. Đảng Nhân dân đã tuyên bố ủng hộ ông Anutin Charnvirakul.

Nhìn vào cục diện chính trị quyền lực hiện tại ở Thái Lan có thể thấy, dù chưa thể chắc chắn hoàn toàn nhưng ông Anutin Charnvirakul có nhiều cơ may đắc cử Thủ tướng hơn hẳn ông Chaikasem Nitisiri. Đảng Pheu Thai của cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra xem ra sẽ lại một lần nữa bị lỡ nhịp quyền lực.

Cho dù ứng cử viên Thủ tướng của đảng Bhumjaithai có được bầu làm Thủ tướng Thái Lan hay không thì sự bắt tay giữa đảng Bhumjaithai và đảng Nhân dân cũng vẫn là diễn biến chính trị đáng chú ý hơn cả. Không thế sao được khi hai đảng này không những trái ngược quan điểm mà còn đối địch nhau quyết liệt.

Ở Thái Lan, đảng Nhân dân được nhìn nhận là một đảng phái chính trị cấp tiến và phù hợp với thế giới hiện đại trong khi đảng Bhumjaithai bị coi là bảo thủ và trung thành quá mức với Hoàng gia. Trái ngược và xung khắc nhau như thế giờ lại cùng hội cùng thuyền với nhau trong canh bạc quyền lực sắp tới, thì đâu có khác gì cùng nhau đi vào một cuộc hôn nhân của lý trí. Và nếu như đảng Bhumjaithai kỳ này trở thành đảng cầm quyền ở Thái Lan thì cũng chỉ là giải pháp tình thế chứ không phải là giải pháp đưa lại ổn định chính trị quyền lực lâu bền cho Thái Lan.

Điều này thể hiện rõ nhất ở ba điều kiện tiên quyết của đảng Nhân dân. Điều kiện thứ nhất là chậm nhất trong vòng 4 tháng kể từ khi nhậm chức, ông Anutin Charnvirakul, nếu đắc cử Thủ tướng Thái Lan, phải giải tán Hạ viện và tiến hành cuộc Tổng tuyển cử mới. Tiếp đó là Thủ tướng mới và đảng Bhumjaithai phải chấp nhận trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp hiện hành. Và cuối cùng là điều kiện đảng Nhân dân không trực tiếp nhiếp chính mà chỉ hậu thuẫn đảng Bhumjaithai cầm quyền. Vậy nghĩa là đảng Nhân dân vừa gián tiếp chi phối quyền lực, vừa là đảng phái chính trị đối lập lớn nhất trong Hạ viện.

Như thế đâu có khác gì đảng Nhân dân mượn đảng Bhumjaithai để ngăn cản đảng Pheu Thai tiếp tục cầm quyền, vừa tạo thế và lực, tiền đề và điều kiện thuận lợi nhất cho cuộc bầu cử Quốc hội tới.

Còn đảng Bhumjaithai chấp nhận những điều kiện tiên quyết của đảng Nhân dân vì muốn đạt được mục tiêu trở thành đảng cầm quyền bằng mọi giá, để đảng Pheu Thai không thể trở lại cầm quyền và từ đó chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử Quốc hội tới. Kết quả cuộc Tổng tuyển cử tới đưa lại cục diện chính trị quyền lực khác thì hai đảng phái chính trị này sẽ lại đường ai nấy đi, sẽ lại trở thành đối thủ chính trị luôn đối đầu với nhau như lâu nay.

Dù vậy, sự liên thủ giữa hai phe trên vẫn là điều xưa nay chưa từng thấy và khó có thể tưởng tượng ra được ở Thái Lan. Đây có thể là điềm báo sớm về những thay đổi sâu rộng và căn bản trên chính trường Thái Lan trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Cuộc hôn nhân lý trí

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.