Xã hội

Cung cấp kịp thời 761 tin về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Nguyệt Ánh 18/07/2023 - 13:51

Ngày 18-7, Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tọa đàm, sơ kết 3 năm thực hiện mô hình Dân vận khéo “Cựu chiến binh - thương binh quận Đống Đa tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận”, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

4c.jpg
Các cựu chiến binh - thương binh tham gia tọa đàm mô hình "Dân vận khéo".

Báo cáo sơ kết, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa Hoàng Văn Tiến cho biết, Thường trực Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa và các cơ sở đã nghiên cứu, lựa chọn nhiều mô hình "Dân vận khéo" mang tính đặc thù, phù hợp với điều kiện cho phép, điển hình là mô hình Dân vận khéo “Cựu chiến binh - thương binh quận Đống Đa tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận”.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành đoàn thể; bám sát cơ sở, vận dụng công tác dân vận khéo để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kết toàn dân, ủng hộ các phong trào và các quỹ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và quận phát động; cung cấp kịp thời 761 tin về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hòa giải thành công 362 vụ với 342 người.

Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh cơ sở đảm nhiệm 20 tuyến đường “Cựu chiến binh tự quản”; tích cực tham gia tuyên truyền vận động gia đình hội viên và nhân dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng, phục vụ các công trình trọng điểm của thành phố; có 547 gia đình hội viên trong diện giải tỏa đã thực hiện nghiêm quy định, chính sách đền bù của quận, không có gia đình hội viên nào bị cưỡng chế...

2c.jpg
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Hà trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Tại chương trình đã diễn ra tọa đàm thực hiện mô hình "Dân vận khéo" của cán bộ, hội viên cựu chiến binh là những thương binh tiêu biểu đã trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Chia sẻ về mô hình “Đội, Tổ Cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu”, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa Đinh Minh Giới cho biết: Hiện Đội có 420 hội viên, trong đó có 120 thương binh tiêu biểu ở tất cả 21 hội cơ sở. Các hội viên trong Đội được tập huấn về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phương pháp tiến hành công tác “Dân vận khéo” và hòa giải ở cơ sở; phối hợp với Công an quận và Học viện An ninh nhân dân bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động, giải tán đám đông tại các điểm nóng. Mô hình thời gian qua đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Còn Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Văn Chương Phạm Hồng Hạnh thông tin về vai trò nòng cốt của cựu chiến binh phường Văn Chương trong tuyên truyền giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn, trong đó Hồ Linh Quang 208 hộ, khu đất xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường 15 hộ đã nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

1c.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường trao tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu.

Tại chương trình, 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình "Lực lượng cựu chiến binh tiêu biểu tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong tình hình mới" đã vinh dự nhận Bằng khen của Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội; 6 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu thực hiện mô hình "Dân vận khéo" nhận giấy khen của Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa.

3c.jpg
Lãnh đạo Quận ủy, Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa trao tặng quà tới đại diện cựu chiến binh 21 phường.

Dịp này, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa đã trao tặng quà tới các thương binh có hoàn cảnh khó khăn của 21 phường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cung cấp kịp thời 761 tin về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.