Chính trị

Cụm thi đua số 3, Bộ Tư lệnh Thủ đô tổng kết phong trào thi đua quyết thắng

Hoàng Sơn 07/11/2023 - 19:01

Ngày 7-11, tại huyện Mê Linh, Cụm thi đua số 3, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, bàn giao đơn vị cụm trưởng năm 2024.

1-ml.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ban Chỉ huy Quân sự 5 huyện trong Cụm thi đua số 3, gồm các huyện: Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm và Thanh Trì.

Theo báo cáo, về phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng năm 2023, cụm thi đua số 3 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là về công tác quân sự - quốc phòng. 5 huyện trong cụm thi đua đã hoàn thành tốt công tác tuyển và giao nhận quân nhân, đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân tại các địa phương; tiếp nhận, giải quyết việc làm cho 890 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; triển khai xây dựng các công trình quân sự - quốc phòng cấp huyện và trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện và cấp xã tại các địa phương; phối hợp tổ chức 3 đợt thi đua cao điểm và các hội thi, hội thao quân sự trong cụm...

3ml(1).jpg
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và các huyện trong cụm thi đua số 3 tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy quân sự huyện Mê Linh và Sóc Sơn.

Đặc biệt, các đơn vị quân sự trong cụm đã quan tâm tổ chức các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” ở mỗi địa phương thấm nhuần tình quân - dân, nhất là trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - liệt sĩ 27-7, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương và hoàn thành thắng lợi nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy Mê Linh đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà cụm thi đua số 3 đã đạt được.

Để phong trào thi đua của cụm trong thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả, đồng chí Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; duy trì nghiêm túc chế độ, nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở theo đúng chức năng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các đơn vị trong cụm tổ chức thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2024-2028.

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm đã suy tôn Ban Chỉ huy quân sự huyện Mê Linh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, đồng thời bàn giao cương vị cụm trưởng cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cụm thi đua số 3, Bộ Tư lệnh Thủ đô tổng kết phong trào thi đua quyết thắng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.