Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đi đầu trong công tác văn thư và bảo quản

Hiền Thu| 31/08/2022 13:33

(HNMO) - Ngày 31-8, Bộ Nội vụ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (4/9/1962 – 4/9/2022).

 Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu chỉ đạo. 

Diễn văn kỷ niệm 60 năm do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng trình bày cho biết, 60 năm qua, theo từng giai đoạn phát triển của đất nước, đơn vị đã có nhiều tên gọi và trực thuộc nhiều cơ quan Trung ương. Cơ cấu tổ chức bộ máy dần được kiện toàn, từ lúc chỉ có 3 đơn vị với 16 cán bộ và 2 nhân viên giúp việc, đến nay, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gồm 13 đơn vị cấu thành với hơn 400 công chức, viên chức.

Dù ở bất cứ giai đoạn nào, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ giao, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành Nội vụ cũng như đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

 Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu khai mạc.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã quản lý, tổ chức thực hiện nhiều hoạt động nghiệp vụ nhằm bảo quản và phát huy hiệu quả khối di sản tư liệu quý giá của quốc gia, bao gồm hơn 33.000 mét giá tài liệu trên nhiều vật mang tin khác nhau, phản ánh đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến nay; trong đó có 2 Di sản tư liệu thế giới “Mộc bản triều Nguyễn”, “Châu bản triều Nguyễn” và 2 Bảo vật quốc gia “Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946”, “Sưu tập Phác thảo các mẫu Quốc huy Việt Nam của Họa sĩ Bùi Trang Chước”.

Mỗi năm, các trung tâm lưu trữ quốc gia phục vụ hơn 5.000 lượt độc giả trong và ngoài nước, cấp bản sao, chứng thực hơn 100.000 trang tài liệu lưu trữ, đón trên 30.000 lượt khách đến tham quan khu trưng bày tài liệu lưu trữ.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2002), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2016), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2007). Bên cạnh đó, nhiều tập thể và cá nhân thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cũng được tặng thưởng huân chương, huy chương và các danh hiệu thi đua cao quý khác.

 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu chúc mừng Cục Văn thư lưu trữ nhà nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay đang thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số thì Cục Văn thư lưu trữ nhà nước càng phải nhạy bén, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong công tác văn thư và bảo quản, phát huy cao độ giá trị tài liệu lưu trữ nhằm phục vụ rộng rãi, hiệu quả công chúng và xã hội, đáp ứng yêu cầu kiến thiết quốc gia hưng thịnh trên mọi phương diện.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, thực hiện chuyển đổi số và quản lý an toàn tuyệt đối tài liệu lưu trữ quốc gia, trong đó hình thành mô hình kho lưu trữ tài liệu điện tử để bảo đảm chức năng tập trung nguồn tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước, quản lý chặt chẽ tài liệu điện tử của “Phông lưu trữ nhà nước Việt Nam”. Bộ trưởng lưu ý Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước coi trọng và tích cực triển khai hoạt động lưu trữ khoa học, mở rộng hơn nữa hợp tác quốc tế, cập nhật các thông tin khoa học nghiệp vụ để vận dụng vào công tác lưu trữ ở Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của lưu trữ Việt Nam trên trường quốc tế…

Dịp này, có 2 tập thể và 33 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vì có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; 29 tập thể và 8 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vì có thành tích tích cực trong việc phát huy phát triển ngành Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Sau lễ kỷ niệm, các đại biểu đã tham quan trưng bày tư liệu lưu trữ tại trụ sở Bộ Nội vụ.  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đi đầu trong công tác văn thư và bảo quản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.