Nghị quyết và Cuộc sống

Cử tri Quốc Oai kiến nghị xử lý việc đốt chất thải gây ô nhiễm môi trường

Hoàng Sơn 20/12/2023 - 18:40

Chiều 20-12, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 26, tiếp xúc cử tri huyện Quốc Oai sau Kỳ họp thứ 14 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND thành phố khóa XVI.

a.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu, Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, cử tri huyện Quốc Oai đánh giá cao kết quả của kỳ họp HĐND thành phố vừa qua. Một số cử tri kiến nghị đến đại biểu HĐND thành phố 5 nội dung dân sinh bức xúc, như: Đề nghị các sở, ngành thành phố kiểm tra xử lý lò đốt chất thải của một hộ dân xã Vân Côn (huyện Hoài Đức) tồn tại nhiều năm nay gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân các xã: Yên Sơn, Đồng Quang (huyện Quốc Oai). Vấn đề này, cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được xử lý.

b.jpg
Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn giải đáp một số nội dung cử tri nêu.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để tránh gây lãng phí nguồn lực đất đai; tình trạng bỏ ruộng hoang nhưng chưa có chế tài xử lý; quan tâm chế độ chính sách cho người có công; chế độ bảo hiểm y tế cho người dân khu vực nông thôn…

c.jpg
Cử tri xã Liệp Tuyết kiến nghị HĐND thành phố quan tâm đến chế độ chính sách cho người có công.

Giải trình những vấn đề cử tri nêu, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn - Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND thành phố, Đơn vị bầu cử số 26 cho biết, vấn đề đốt chất thải ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, huyện Quốc Oai đã có văn bản kiến nghị UBND huyện Hoài Đức kiểm tra, xử lý. Nếu UBND huyện Hoài Đức chưa xử lý, Tổ đại biểu HĐND thành phố sẽ tổng hợp gửi các sở, ngành kiểm tra xử lý.

Đối với dự án xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, đến thời điểm này, dự án đang được các bên liên quan hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng để triển khai trong năm 2024.

Các nội dung khác cử tri kiến nghị, đồng chí Nguyễn Trường Sơn xin tiếp thu và tổng hợp để báo cáo HĐND thành phố chỉ đạo giải quyết trong kỳ họp tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri Quốc Oai kiến nghị xử lý việc đốt chất thải gây ô nhiễm môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.