Chính trị

Cử tri kiến nghị mở rộng đường giao thông, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Hiền Thu 30/06/2023 - 17:20

Cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai bày tỏ sự  phấn khởi trước những kết quả của kỳ thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Ngày 30-6, Đoàn đại biểu Quốc hội, Đơn vị bầu cử số 4, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại UBND huyện Gia Lâm.

z4476596934565_a03c1519e59166e0de834991c8c72733-1-.jpg
Các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai báo cáo nhanh kết quả làm việc kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả: Thông qua 8 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tiếp đó, cử tri cũng được nghe báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV; đồng thời tiếp tục nêu kiến nghị về những vấn đề quan tâm.

txct.jpg
Quảng cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri quận Hoàng Mai nêu việc thường xuyên ùn tắc giao thông vào các ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ tại tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các nút giao đi qua quận Hoàng Mai. Cử tri kiến nghị xem xét mở rộng, làm mới đường gom dẫn vào đường cao tốc, làm cầu, hầm chui qua đường Vành đai 3 tại nút giao thông Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, để bảo đảm giao thông trên địa bàn. Cử tri quận quận Hoàng Mai còn kiến nghị về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trong khi đó, cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị việc sử dụng, quản lý các trung tâm văn hóa và tài sản công trên địa bàn các xã, thị trấn; đề nghị xem xét, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Giàng…

Cử tri Đỗ Văn Tuấn (huyện Gia Lâm) cho rằng, dự án nâng cấp tuyến vận tải sông Đuống đã được phê duyệt phân kỳ, thành 2 giai đoạn và việc giải phóng mặt bằng cũng được chia thành 2 giai đoạn gây nhiều bất cập cho nhân dân. Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét chỉ đạo, giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, các ý kiến đã được Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận và tổng hợp đầy đủ, chuyển cho các cơ quan có trách nhiệm trả lời, xử lý theo đúng thẩm quyền, đồng thời, các đại biểu sẽ quan tâm theo dõi sát sao.

Trao đổi thêm về một số vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, trước sức ép tăng dân số, gia tăng số lượng học sinh, nhu cầu học tập rất cao tại các quận, huyện, đặc biệt là quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã quan tâm đầu tư xây mới, mở rộng thêm trường lớp trên địa bàn quận. Lãnh đạo quận Hoàng Mai cần tiếp tục đẩy mạnh giải ngân, sớm hoàn thành các dự án đầu tư, bảo đảm thời gian tới có thêm chỗ học cho trẻ em, học sinh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị mở rộng đường giao thông, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.