Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đình Hiệp| 16/11/2021 10:36

(HNMO) - Sáng 16-11, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 5 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) đã tham dự Hội nghị tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến với 900 cử tri các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức (gồm 21 phường, 20 xã, thị trấn) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức.

Các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 5 gồm: Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV; ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam.

Tại hội nghị, cử tri tại các điểm cầu đã được nghe Trung tướng Nguyễn Hải Trung báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022…

Cử tri đánh giá kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV diễn ra chất lượng, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khoa học. Các đại biểu, trong đó, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tham gia nhiều ý kiến trách nhiệm và phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân. 

Cử tri Vũ Thanh Liêm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) phát biểu.

Cử tri Vũ Thanh Liêm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) kiến nghị, cần phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong công tác nghiên cứu, lập dự án cũng như xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư công. Cụ thể, cần xác định chuẩn xác về mục tiêu, lĩnh vực đầu tư công có trọng tâm trọng điểm, có ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; ý nghĩa tác động của dự án đến sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc địa phương; tránh đầu tư dàn trải kéo dài, đội vốn gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Các cử tri Nguyễn Hữu Tiến (xã Yên Sở), Nguyễn Danh Tuấn (xã Dương Liễu) huyện Hoài Đức cho biết, thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. “Đại dịch Covid-19 khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, dẫn đến người lao động bị giảm thu nhập. Vì thế, đề nghị Trung ương mở rộng đối tượng người lao động gặp nhiều khó khăn được hỗ trợ", cử tri Nguyễn Danh Tuấn phát biểu.

Các cử tri tại các điểm cầu trực tuyến.

Còn cử tri Nguyễn Hữu Đức (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) kiến nghị, sớm tháo gỡ khó khăn đối với những người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, điều kiện tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước để phòng, chống dịch. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan thuế chi trả kịp thời cho các hộ kinh doanh đã có đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định để kịp thời tháo gỡ khó khăn do phải nghỉ việc vì đại dịch. “Cùng với đó, cần có cơ chế kiểm tra giám sát sau khi tổ chức thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội để bảo đảm khách quan, công tâm, số tiền hỗ trợ phải được đến đúng địa chỉ cần hỗ trợ", cử tri kiến nghị.

Đại biểu Vũ Tiến Lộc, thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 5, đã trao đổi, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời thông tin nhanh một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19, vấn đề bảo đảm an ninh quốc phòng… Với các ý kiến, kiến nghị nêu tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp, gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.