Giao thông

Cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị sớm mở rộng đường Phan Trọng Tuệ

Ngọc Quỳnh 24/07/2023 13:05

Ngày 24-7, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 19) đã tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp, ông Trần Hợp Dũng - Phó Trưởng ban Đô thị, HĐND thành phố Hà Nội cho biết, sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao (từ ngày 3-7 đến ngày 6-7), Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri huyện Thanh Trì đánh giá cao kết quả kỳ họp, đáng chú ý là phiên chất vấn và trả lời chất vấn rất sôi nổi, trách nhiệm, hiệu quả. Nhiều vấn đề trong đời sống xã hội đã được nêu ra, thảo luận để giải quyết khó khăn, bất cập, đồng thời đề xuất giải pháp cho từng nhóm vấn đề, những cam kết của UBND thành phố và các đơn vị liên quan rõ lộ trình và thời gian hoàn thành.

Đối với các vấn đề dân sinh, cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị một số nội dung: Đẩy nhanh tiến độ các dự án quy hoạch trên địa bàn thành phố tránh lãng phí nguồn lực đầu tư; kiến nghị sớm mở rộng tuyến đường Phan Trọng Tuệ từ huyện Thanh Trì đến nút giao Xa La (quận Hà Đông) hiện bị chậm tiến độ, trong khi lượng phương tiện lưu thông lớn, thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông.

Cử tri huyện Thanh Trì cũng đề nghị thành phố quan tâm xây dựng khu lưu niệm nguyên Bí thư đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hà Nội Đỗ Ngọc Du tại xã Tả Thanh Oai, để nơi đây trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho nhiều thế hệ.

Thay mặt lãnh đạo huyện Thanh Trì, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Huy Toàn đã tiếp thu, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến triển khai, tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

anh-phuong.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri.

Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương (đại biểu HĐND thành phố) đánh giá: Các kiến nghị của cử tri huyện Thanh Trì rất trúng, bám sát sự phát triển của Thủ đô và huyện trong thực tiễn phát triển. Tổ đại biểu HĐND thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định; đồng thời, mong muốn cử tri tiếp tục đóng góp để mỗi đại biểu HĐND có thể đem hết năng lực, tâm huyết, trí tuệ thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với HĐND thành phố...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị sớm mở rộng đường Phan Trọng Tuệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.