Ngày 22-7, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (tổ đại biểu số 6) đã tiếp xúc cử tri các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 (kỳ họp thứ 25) của HĐND thành phố khóa XVI.
Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Bích Thủy - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thành phố đã báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm 2025.
Cử tri đồng thuận, nhất trí cao với báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tin tưởng thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Một số cử tri cũng nêu các vấn đề thời sự liên quan đến việc sáp nhập địa giới hành chính trên địa bàn quận Cầu Giấy trước đây.
Ông Nguyễn Văn Trọng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 10, phường Yên Hòa cho hay, cử tri và nhân dân phường Yên Hòa đánh giá cao chủ trương tinh gọn bộ máy, giúp giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh, trạm y tế của phường Trung Hòa trước đây đã được chuyển về phường Cầu Giấy, gây khó khăn cho công tác chăm sóc sức khỏe tại phường Yên Hòa. Cử tri mong muốn thành phố và các cấp liên quan quan tâm, ủng hộ chủ trương xây dựng trạm y tế mới tại phường Yên Hòa.
Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Trọng và các ý kiến cũng phản ánh, trên địa bàn quận Cầu Giấy cũ còn nhiều dự án treo, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân. Điển hình là dự án đường Dương Đình Nghệ; dự án đường Hạ Yên Quyết nối với đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa) gần 20 năm chưa được triển khai, thường xuyên gây ách tắc giao thông.
Nhằm phát huy hiệu quả, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cử tri đề nghị, thời gian tới, UBND thành phố rà soát quy hoạch, các dự án đầu tư để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch.
Về công tác phòng cháy, chữa cháy, cử tri nêu, việc triển khai tại ngõ nhỏ luôn là một thách thức, khó khăn bởi sự chật hẹp, khó tiếp cận hiện trường.
Cử tri đề nghị tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các hộ, cơ quan, tổ chức trong khu vực phố nhỏ chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ và xây dựng các phương án xử lý ngay từ khi phát sinh cháy nhằm giảm tối đa thiệt hại. Cùng với đó, thành phố cần đầu tư thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho khu dân cư để bảo đảm chủ động trong công tác phòng cháy tại chỗ.
Tại hội nghị, lãnh đạo các phường đã phát biểu trao đổi và tiếp thu các ý kiến phản ánh của cử tri.
Thay mặt tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã phát biểu và trao đổi một số nội dung cụ thể liên quan đến thành phố Hà Nội và các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa để cử tri nắm được. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cảm ơn cử tri đã quan tâm và có 26 ý kiến, kiến nghị với tổ đại biểu, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.