Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường Cầu Giấy có địa bàn rộng, nhiều tuyến phố lớn, Bến xe Mỹ Đình… và dân cư đông đúc.
Đây là lợi thế lớn cho phường trong quá trình phát triển nhưng cùng với đó, tình trạng vi phạm trật tự đô thị cũng còn nhiều phức tạp, cần tập trung xử lý.
Khảo sát thực tế tại nhiều tuyến phố ở phường Cầu Giấy, phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận tình trạng vi phạm trật tự đô thị còn khá phổ biến, thậm chí là ngang nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.
Tại các tuyến phố: Duy Tân, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Mỹ Đình...; hầu hết vỉa hè, từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều bị chiếm dụng bởi những hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán ăn, giải khát... Dưới lòng đường, ô tô đỗ thành hàng dài, gây cản trở giao thông. Phố Duy Tân vốn đã đông đúc càng trở nên chật hẹp, nhếch nhác khi toàn bộ vỉa hè bị lấn chiếm bởi các quán trà đá, trong khi khách hàng dùng dịch vụ cũng vô tư để xe dưới lòng đường. Chị Phạm Thanh Huyền, nhà ở phố Duy Tân cho biết: "Các quán trà đá ở đây ồn ào suốt ngày, khách hàng thì dừng, đỗ xe tùy tiện khiến người dân chúng tôi đi lại khó khăn".
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở phố Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Thọ Tháp, Nguyễn Hoàng, Phú Mỹ… Dọc những tuyến phố này, hàng quán ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, xe ô tô dừng, đỗ dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
“Điểm nóng” nhức nhối nhất về trật tự đô thị trên địa bàn phường Cầu Giấy là khu vực xung quanh Bến xe Mỹ Đình. Tại đây, việc các quán trà đá và hàng ăn uống chiếm dụng vỉa hè đã không còn là chuyện xa lạ khiến khu vực luôn lộn xộn, thậm chí ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Bên cạnh đó, bất chấp nỗ lực từ các cơ quan chức năng, tình trạng xe dừng đón trả khách dọc những tuyến đường quanh bến xe vẫn diễn ra. Hình ảnh những chiếc xe đi chậm đón khách, dừng dưới lòng đường để khách lên xuống đã rất quen thuộc. Không chỉ gây ùn tắc giao thông, hoạt động này còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến người đi đường. Anh Hoàng Văn Tường, nhà ở phố Mỹ Đình bức xúc nói: “Bến xe vốn đã luôn đông đúc lại thêm cảnh quán sá trên vỉa hè, xe dù dừng đỗ bắt khách giữa đường nên rất hỗn độn. Chúng tôi thấy cứ khi nào lực lượng chức năng xuất hiện thì vi phạm được chấn chỉnh, nhưng lực lượng rút đi là vi phạm lại tái diễn. Bến xe này trước đây là địa bàn giáp ranh hai phường nên có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến vi phạm kéo dài. Tôi hy vọng sau khi đi vào hoạt động, chính quyền phường Cầu Giấy sẽ có biện pháp giải quyết hiệu quả tình trạng này”.
Với mong muốn trao đổi với chính quyền sở tại về tình hình vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn và giải pháp tháo gỡ, phóng viên Báo Hànộimới đã đặt lịch làm việc với UBND phường Cầu Giấy từ cách đây hơn 2 tuần nhưng không nhận được hồi âm. Khi quay trở lại phường vào ngày 16-7, một cán bộ văn thư cho biết, giấy giới thiệu của báo cử phóng viên xuống làm việc đã được gửi tới Chủ tịch UBND phường. Chủ tịch đã giao cho Phòng Văn hóa và Xã hội tiếp và trao đổi thông tin. Khi liên hệ, Trưởng phòng Văn hóa và Xã hội phường Cầu Giấy Phạm Thị Thanh Nhàn cho biết, vấn đề Báo Hànộimới đề cập thuộc chuyên môn của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị nên đã chuyển giấy giới thiệu sang đơn vị này. Tuy nhiên, cho đến nay, phóng viên chưa nhận được phản hồi từ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cầu Giấy.
Trên thực tế, các vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn phường Cầu Giấy đã kéo dài. Do vậy, đề nghị chính quyền phường Cầu Giấy khẩn trương kiểm tra, có những biện pháp quyết liệt để xử lý vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị trên địa bàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.