Thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), Công đoàn phường Nghĩa Đô (Hà Nội) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức gặp mặt, tri ân, thăm hỏi, tặng quà đại diện các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ dâng hương, thắp nến tri ân và vệ sinh môi trường tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Nghĩa Đô (số 1 Nguyễn Văn Huyên). Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đoàn viên công đoàn thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Cùng với các hoạt động tri ân, Công đoàn phường Nghĩa Đô dành nhiều phần quà thiết thực để chăm lo các gia đình chính sách và người có công. Theo đó, đơn vị trao 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng tới các gia đình cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; đồng thời trao 6 suất quà và hỗ trợ 2 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ, gia đình có người nhiễm chất độc da cam; cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở có bố, mẹ là thương binh và cựu Thanh niên xung phong.

Theo Chủ tịch Công đoàn phường Nghĩa Đô Phạm Thị Lâm Anh, chăm lo người có công và gia đình chính sách luôn là một trong những nhiệm vụ được tổ chức công đoàn quan tâm thực hiện thường xuyên. Mỗi phần quà được trao tặng không chỉ mang ý nghĩa động viên về vật chất mà còn thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân của cán bộ, đoàn viên đối với những cống hiến của các thế hệ đi trước.
“Thông qua những hoạt động thiết thực này, chúng tôi mong muốn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong việc tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời chung tay chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống các gia đình chính sách và người có công”, bà Phạm Thị Lâm Anh chia sẻ.

Những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ tiếp tục khẳng định vai trò của Công đoàn phường Nghĩa Đô trong công tác an sinh xã hội, góp phần vun đắp truyền thống nghĩa tình, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng và cùng địa phương thực hiện tốt chính sách đối với người có công.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.