Lao động - Việc làm

Công đoàn huyện Sóc Sơn chú trọng bảo vệ quyền lợi người lao động

Hoàng Sơn 27/06/2023 - 14:45

Trong 2 ngày 26 và 27-6, Công đoàn huyện Sóc Sơn tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự tham dự của 185 đại biểu đại diện cho gần 14.000 đoàn viên công đoàn trong toàn huyện.

ss1.jpg
Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động Công đoàn huyện Sóc Sơn luôn hướng về cơ sở, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động gắn với nhiệm vụ chuyên môn, bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy Sóc Sơn và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội.

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện tổ chức và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào như: "Xây dựng đơn vị văn hóa”; “Công nhân giỏi”; “Sáng kiến, sáng tạo”; “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”…

Công tác chăm lo đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn quan tâm, trong đó đã hỗ trợ xây dựng 16 nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân lao động nghèo, tổng trị giá 420 triệu đồng; giải ngân 20 dự án vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, với số tiền 14,2 tỷ đồng.

Hằng năm, công đoàn cơ sở trong huyện đã chọn cử thí sinh tham gia hội thi thợ giỏi cấp thành phố, đều đạt giải cao, như: Năm 2020 giành 2 giải Nhì cấp thành phố; năm 2022 giành 3 giải Nhì, 2 giải Khuyến khích cấp thành phố…

ss2.jpg
Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Sóc Sơn khóa XI ra mắt tại đại hội.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn huyện Sóc Sơn không ngừng nâng cao tri thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân, viên chức, lao động, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Các cấp công đoàn trong huyện đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn; chú trọng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu 19 ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Sóc Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Lê Văn Đại tiếp tục được bầu làm Chủ tịch.

Theo HNMO
Copy Link
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn huyện Sóc Sơn chú trọng bảo vệ quyền lợi người lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.