Năm học 2024-2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã chủ động xây dựng nội dung, kế hoạch, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình đã đề ra trong khối giáo dục, đặc biệt là các phong trào thi đua, qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực.
Năm học 2024 - 2025, LĐLĐ quận đã chỉ đạo và phát động sâu rộng các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, gắn với các phong trào thi đua đặc thù của ngành Giáo dục tới 100% các đơn vị trường học.
Trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với các cuộc vận động lớn như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”, cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt”; phong trào “Mỗi nhà giáo, cán bộ giáo dục Bắc Từ Liêm nhận đỡ đầu, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn”... Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ nhà giáo Thủ đô có “phẩm chất đạo đức tốt - chuyên môn giỏi - phong cách đẹp”.

Công tác thi đua được triển khai thường xuyên, liên tục, sôi nổi và rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trở thành động lực thiết thực thúc đẩy hiệu quả hoạt động dạy và học trong các nhà trường. Ban Giám hiệu các trường chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; đội ngũ giáo viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy. Công đoàn nhà trường phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức hội thảo, chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng bài giảng điện tử, phần mềm hỗ trợ giảng dạy, sáng tạo và sử dụng hiệu quả đồ dùng học tập phục vụ bài giảng.
Các nhà trường cũng đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; trang bị kỹ năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ở tất cả các cấp học. Kết quả, trong năm học đã có 257/305 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp Thành phố; 809/862 sáng kiến được công nhận cấp quận.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Mỗi nhà giáo, cán bộ giáo dục Bắc Từ Liêm nhận đỡ đầu, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn” tiếp tục được duy trì thường xuyên, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình cảm nhân văn sâu sắc của đội ngũ nhà giáo. Đã có 212 cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu 196 học sinh với tổng số tiền hỗ trợ lên đến 265.902.000 đồng, dưới nhiều hình thức như: Hỗ trợ đưa đón học sinh đến trường, tặng đồ dùng học tập, dạy kèm miễn phí, hỗ trợ chi phí sinh hoạt...
Ngoài ra, các trường học trên địa bàn còn tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo vì cộng đồng như: Ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu vùng xa, hưởng ứng Ngày Vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em... Các hoạt động này không chỉ lan tỏa tinh thần tương thân tương ái mà còn góp phần giáo dục học sinh về các giá trị nhân văn, sống có trách nhiệm và biết sẻ chia với cộng đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.