Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt nhóm cướp giật chuyên nghiệp

Thanh Trúc| 24/10/2022 17:53

(HNMO) - Ngày 25-10, Công an quận 5 (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin, đang tạm giữ 4 đối tượng thuộc nhóm cướp đã liên tiếp gây ra 7 vụ cướp tài sản trên các đường phố thuộc quận 5.

Nhóm cướp bị bắt giữ.

Cụ thể, cơ quan Công an đang tạm giữ Hàng Phú Quý (sinh năm 1993), Lưu Thanh Tùng (sinh năm 1995, cùng ngụ tại quận Tân Phú), Nguyễn Trung Tuấn (sinh năm 1993, ngụ tại quận Bình Tân) và Quách Tấn Tài (sinh năm 1990, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi "Cướp giật tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, 4 tên này đã rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Khoảng 5h30 ngày 28-9, các đối tượng đi 2 xe máy qua số nhà 393 đường Hồng Bàng, phường 14, quận 5, phát hiện một phụ nữ đeo túi xách ngồi sau một nam giới cầm lái xe máy. Quý điều khiển xe áp sát để Tùng giật túi xách của người phụ nữ đang đeo trên người, bên trong có 1 điện thoại di động iPhone 13 Promax, 1 đồng hồ đeo tay, 1 ví da màu đen, 3 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân khác. Sau khi cướp giật, hai đối tượng tăng ga bỏ chạy, còn Tuấn chở Tài chạy phía sau "cản địa", không cho nạn nhân đuổi theo.

Nhận được tin báo, Công an quận 5 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương truy xét và bắt giữ các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài vụ cướp giật trên, nhóm này còn thực hiện 6 vụ cướp giật khác trên địa bàn quận 5. Những tên này luôn mang theo hung khí để sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.

Công an quận 5 đang tiếp tục điều tra làm rõ các vấn đề có liên quan đến nhóm cướp giật này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt nhóm cướp giật chuyên nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.