Thế giới

Cơn khát hạ tầng đe dọa tham vọng chip AI Hàn Quốc

Đỗ Phú 21/07/2026 - 18:03

Tham vọng đưa khu vực tây nam trở thành trung tâm sản xuất chip trí tuệ nhân tạo mới của Hàn Quốc đang đối mặt bài toán lớn về điện, nước và sự đồng thuận của người dân, cho thấy hạ tầng có thể trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh công nghệ.

2107-hanquoc.png
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thị sát địa điểm dự kiến ​​xây dựng khu công nghiệp tại vùng Honam. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Khi cuộc đua chất bán dẫn bước vào giai đoạn quyết liệt, các quốc gia không còn chỉ cạnh tranh bằng vốn đầu tư hay công nghệ. Khả năng bảo đảm nguồn điện ổn định, nguồn nước dồi dào và sự ủng hộ của cộng đồng địa phương đang trở thành điều kiện tiên quyết để các dự án chip AI có thể vận hành đúng tiến độ.

Hàn Quốc đặt mục tiêu xây dựng khu phức hợp công nghiệp bán dẫn Honam tại phía tây nam với tổng vốn đầu tư ước tính ít nhất 800 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 540 tỷ USD. Đây là dự án trọng điểm trong chiến lược của Tổng thống Lee Jae Myung nhằm mở rộng ngành công nghiệp bán dẫn ra ngoài khu vực thủ đô Seoul và đón đầu làn sóng phát triển chip AI.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thách thức lớn nhất lại nằm ở hạ tầng. Theo phân tích, riêng 4 nhà máy sản xuất chip theo kế hoạch có thể tiêu thụ lượng điện tương đương 70-80% tổng nhu cầu điện hằng năm hiện nay của ba địa phương Gwangju, Bắc Jeolla và Nam Jeolla.

"Một lượng lớn nhu cầu điện năng đang đổ dồn vào một khu vực và đó là cốt lõi của vấn đề," nhà phân tích Neal Won cho biết. Ông cho rằng nếu không mở rộng hạ tầng nhanh chóng, việc đưa toàn bộ khu phức hợp vào vận hành năm 2030 sẽ rất khó khả thi.

Áp lực không chỉ đến từ điện năng mà còn từ nguồn nước. Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết khu công nghiệp mới cần khoảng 650.000 tấn nước mỗi ngày, nhiều hơn tổng lượng nước sinh hoạt hằng ngày của thành phố Gwangju.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sử dụng nước tái chế kết hợp nâng cấp hệ thống đập Dongbok để bổ sung thêm 250.000 tấn nước mỗi ngày, song kế hoạch này đang vấp phải sự phản đối của người dân địa phương.

Kim Kwang-jin, người đứng đầu nhóm cư dân sống gần đập Dongbok cho rằng, người dân chưa được tham vấn đầy đủ. "Việc này cũng giống như xây đập vậy", ông nói với phóng viên và ước tính khoảng 1.500-1.600 hộ gia đình có thể chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong khi đó, Bộ Năng lượng khẳng định phương án nâng cấp đập sẽ hạn chế ảnh hưởng môi trường và cho biết Bộ này sẽ tiếp tục đối thoại để đạt được sự đồng thuận.

Những khó khăn hiện nay cũng gợi lại bài học từ cụm bán dẫn Yongin gần Seoul. Các dự án mở rộng của Samsung Electronics và SK Hynix từng nhiều lần chậm tiến độ vì vướng mắc về điện và nước.

Thị trưởng thành phố Yongin Lee Sang-il cho rằng, trách nhiệm giải quyết các ý kiến trái chiều thuộc về chính phủ, bởi nếu các nút thắt hạ tầng không được tháo gỡ, lợi thế công nghệ sẽ khó chuyển hóa thành năng lực sản xuất thực tế.

Tổng hợp

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Cơn khát hạ tầng đe dọa tham vọng chip AI Hàn Quốc

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.