Sáng 19-7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có báo cáo về diễn biến thiên tai và tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn nhiều tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.
Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19h ngày 15-7 đến 7h sáng nay (19-7), ở khu vực miền núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm.
Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Chế Tạo (Lào Cai) 569mm; Nậm Păm (Sơn La) 438mm; Tủa Sín Chải (Lai Châu) 380mm; Nà Tấu (Điện Biên) 366mm; Chiềng Khay (Sơn La) 321mm.

Theo báo cáo của các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đã khiến 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương. Tất cả thương vong về người đều xảu ra tại tỉnh Lai Châu.
Cơ sở hạ tầng dân sinh cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, 21 nhà dân bị sập đổ (Lai Châu 18; Sơn La 3); 144 ngôi nhà bị hư hỏng (Lào Cai 66; Lai Châu 27; Điện Biên 27; Sơn La 24).
Hiện nay tại các địa phương vẫn còn 275 gia đình phải di dời khẩn cấp (Lào Cai 224, Lai Châu 26, Điện Biên 1, Sơn La 24). Ngoài ra còn có 64 nhà bị ảnh hưởng do ngập, sạt lở (Lai Châu 45; Điện Biên 17, Sơn La 2).
Sản xuất nông nghiệp cũng thiệt hại nặng nề với 696,3ha lúa, hoa màu bị suy giảm năng suất; 28 con súc, 62 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hiện còn ách tắc, chưa thông tuyến tại một số vị trí như Quốc lộ 32, đường tỉnh 109…
Theo thống kê, thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 255,04 tỷ đồng. Trong đó, Lai Châu là địa phương chịu tổn thất nặng nề nhất với 190 tỷ đồng. Tiếp đó là Sơn La 46,04 tỷ đồng; Lào Cai 16,7 tỷ đồng; Điện Biên 2,3 tỷ đồng. Hiện, các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.