Nông nghiệp - Nông thôn

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể lên cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Trọng Tùng 17/07/2026 - 15:42

Trước nhận định về diễn biến mưa lớn và tác động có thể xảy ra, đặc biệt là khả năng lũ lên cao trên các sông Bắc Bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã có công văn đề nghị UBND các xã, phường chủ động ứng phó.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến hết ngày 18-7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ).

Từ ngày 19-7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông. Lượng mưa phổ biến dao động từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

img_0793.jpeg
Lũ trên các sông Bắc Bộ dự kiến sẽ lên trong những ngày tới. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Cũng theo cơ quan khí tượng thuỷ văn, từ đêm 16-7 đến ngày 21-7, trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 2-3.

Căn cứ Văn bản số 30/BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã có công văn đề nghị UBND các phường, xã tăng cường các biện pháp chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra.

Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để chủ động biện pháp phòng tránh.

Tổ chức triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm, xung yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai; sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn, ứng phó tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân thực hiện sơ tán và khắc phục hậu quả (nếu có).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đề nghị các xã, phường khẩn trương kiểm tra, rà soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu có nguy cơ mất an toàn; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

UBND các xã, phường phối hợp với các Hạt quản lý đê thực hiện kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều để đảm bảo an toàn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể lên cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.