Tối 8-6, Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.


Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương.
Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cùng lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội...
Đây là dấu mốc đặc biệt trên hành trình hai thập kỷ xây dựng và phát triển của đội bóng giàu thành tích bậc nhất bóng đá Việt Nam. Trước đó, CLB Hà Nội đã được trao Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2018. Việc tiếp tục được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì giúp đội bóng Thủ đô trở thành CLB bóng đá đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận cả hai phần thưởng cao quý này.
Sau 20 năm phát triển, CLB Hà Nội sở hữu bộ sưu tập thành tích đồ sộ với 6 chức vô địch V.League, 3 Cúp Quốc gia và 5 Siêu cúp Quốc gia, trở thành đội bóng giàu thành tích nhất trong kỷ nguyên bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đội bóng cũng nắm giữ nhiều dấu mốc đáng nhớ như CLB có nhiều cầu thủ giành Quả bóng Vàng Việt Nam nhất (7 lần), nhiều Vua phá lưới V.League nhất (7 lần) và là đại diện Việt Nam thi đấu nhiều trận nhất tại các cúp châu lục với 49 trận.
Không chỉ thành công ở cấp CLB, Hà Nội FC còn được xem là một trong những trung tâm đào tạo cầu thủ hàng đầu cả nước. Nhiều tuyển thủ quốc gia trưởng thành từ đội bóng như Dương Hồng Sơn, Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Hai Long đã góp phần làm nên những cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam, từ chức vô địch AFF Cup 2018, ASEAN Cup 2024 đến thành tích Á quân U23 châu Á 2018 và lần đầu góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.
.jpg)
Gần đây nhất, lực lượng trẻ của CLB tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo khi đóng góp nhiều cầu thủ trong hành trình giúp đội tuyển U17 Việt Nam giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026.
Một trong những điểm nhấn xúc động của buổi lễ là nghi thức tri ân Chủ tịch sáng lập Đỗ Quang Hiển. Với tình yêu dành cho bóng đá cùng tầm nhìn chiến lược và sự đầu tư bền bỉ suốt hai thập kỷ, ông được xem là người đặt nền móng cho sự phát triển của đội bóng Thủ đô.
Nhân dịp này, CLB Hà Nội cũng công bố đội hình tiêu biểu giai đoạn 2006-2026 gồm thủ môn Dương Hồng Sơn; các hậu vệ Trần Văn Kiên, Cristiano Roland, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu; các tiền vệ Moses Oloya, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải, Phạm Thành Lương; cùng tiền đạo Hoàng Vũ Samson. Đội hình được dẫn dắt bởi HLV Chu Đình Nghiêm, người từng mang về 3 chức vô địch V.League, 2 Cúp Quốc gia và 3 Siêu cúp Quốc gia cho đội bóng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đánh giá cao những đóng góp của CLB Hà Nội đối với sự phát triển chung của bóng đá nước nhà. “Trong chặng đường 20 năm, với sự chuyên nghiệp, bài bản, khát vọng không ngừng nghỉ, CLB Hà Nội đã mang đến lối chơi cống hiến, giàu bản sắc, sự phát triển ổn định, bền vững, thúc đẩy bóng đá Việt Nam ngày càng hấp dẫn, cạnh tranh, khẳng định được vị trí trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế”, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.
Tại sự kiện, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã trao Bằng khen cho CLB Hà Nội. Dịp này, Tập đoàn T&T Group cũng trao thưởng 1 tỷ đồng cho Ban huấn luyện và các cầu thủ U17 Hà Nội có đóng góp trong hành trình giúp U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho biết, đội bóng sẽ tiếp tục hướng tới các chuẩn mực của bóng đá châu lục thông qua việc nâng cao chất lượng quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao, đồng thời đầu tư mạnh mẽ hơn cho công tác đào tạo trẻ và phát triển bóng đá học đường.
Ông Đỗ Vinh Quang khẳng định: “CLB Hà Nội sẽ tiếp tục kiên định với những giá trị đã làm nên bản sắc của mình trong suốt 20 năm qua: Tinh thần cống hiến, khát vọng chiến thắng, sự chuyên nghiệp và niềm tin vào sức mạnh của những thế hệ cầu thủ được đào tạo từ chính ngôi nhà Hà Nội FC. Chúng tôi quyết tâm xây dựng một CLB Hà Nội phát triển trường tồn, trở thành niềm tự hào của người dân Thủ đô và vươn tới những sân chơi lớn hơn của bóng đá châu lục”.
Hành trình từ hạng Ba đến đỉnh cao bóng đá Việt Nam
Thành lập năm 2006 với tên gọi Hà Nội T&T, đội bóng khởi đầu từ giải hạng Ba nhưng nhanh chóng tạo nên kỳ tích “ba năm thăng ba hạng” để góp mặt tại V.League năm 2009. Chỉ sau một mùa giải cán đích trong tốp 4, đội bóng đã giành chức vô địch quốc gia năm 2010, chấm dứt 26 năm chờ đợi danh hiệu của bóng đá Thủ đô.
Năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, đội bóng chính thức đổi tên thành CLB Hà Nội, sử dụng màu áo tím và logo mang biểu tượng Khuê Văn Các. Từ đây, CLB bước vào giai đoạn thành công rực rỡ nhất với các chức vô địch V.League các năm 2016, 2018, 2019, 2022; giành Cúp Quốc gia các năm 2019, 2020, 2022 cùng 5 Siêu cúp Quốc gia, khẳng định vị thế của một thế lực hàng đầu bóng đá Việt Nam.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.