Văn nghệ

Chương trình xiếc “Những cánh hồng bay” tôn vinh phụ nữ Việt Nam

An Nhi 01/03/2024 - 18:55

Chương trình nghệ thuật “Những cánh hồng bay - Công chúa xiếc Việt Nam” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, tôn vinh các nữ nghệ sĩ xiếc, sẽ gồm 3 buổi diễn vào các ngày từ 8 đến 10-3, tại Rạp Xiếc trung ương (67-69 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại hội nghị giới thiệu về các chương trình, hoạt động chiến lược 2024 của Liên đoàn Xiếc Việt Nam diễn ra ngày 1-3, tại Hà Nội, Nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam thông tin, trong năm 2024, đơn vị có kế hoạch dàn dựng, biểu diễn hơn 20 chương trình nghệ thuật mới phục vụ khán giả. Trong đó, có những chương trình được đầu tư công phu như “Những cánh hồng bay” nhân Ngày Quốc tế phụ nữ, chương trình “Sống mãi với Điện Biên” kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chương trình “Hà Nội trong tim tôi kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô…

img_9258.jpg
Liên đoàn Xiếc Việt Nam công bố các chương trình, hoạt động nghệ thuật trong năm 2024.

Theo Nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, các chương trình đều được dàn dựng mới, có nội dung xuyên suốt, quy tụ những nghệ sĩ xiếc hàng đầu, biểu diễn xiếc kết hợp với âm nhạc, sân khấu, âm thanh, ánh sáng giàu nghệ thuật.

Cụ thể, chương trình gần nhất là “Những cánh hồng bay” diễn ra từ ngày 8 đến 10-3, có chủ đề “Công chúa xiếc Việt Nam”. Đây là chương trình được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh và ghi nhận những đóng góp to lớn cho nghệ thuật xiếc của các nữ nghệ sĩ, đồng thời ca ngợi phụ nữ Việt Nam.

nhung-canh-hoa-bay.jpg
Chương trình "Những cánh hồng bay" tôn vinh nữ nghệ sĩ xiếc.

Chương trình năm nay được dàn dựng mới hoàn toàn, với sự tham gia của các nữ nghệ sĩ xuất sắc, giành giải cao tại các liên hoan xiếc trong và ngoài nước trong năm 2023. Bên cạnh những nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, chương trình còn tôn vinh các nữ nghệ sĩ tiêu biểu của Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam với những tiết mục phối hợp biểu diễn nhuần nhuyễn, bất ngờ, đặc sắc.

Chương trình nghệ thuật xiếc “Sống mãi với Điện Biên” dự kiến tổ chức vào ngày 4, 5, 11, 12-5. Chương trình “Hà Nội trong tim tôi” dự kiến diễn 3 buổi, vào ngày 5 và 6-10, Rạp Xiếc trung ương.

img_9257.jpg
Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ dàn dựng chương trình "Hà Nội trong tim tôi" kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, Liên đoàn Xiếc Việt Nam còn dàn dựng và biểu diễn các chương trình: “Gala xiếc và ảo thuật ba miền” kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (từ 27-4 đến 1-5); chương trình xiếc kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (ngày 18 và 19-5); chương trình Tết Thiếu nhi (từ 25-5 đến 2-6); chương trình xiếc “Hữu nghị Việt – Lào” (từ ngày 12 đến 20-6) tại Lào; chương trình xiếc “Đi cùng năm tháng” kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (từ ngày 26 đến 28-7)…

Ngoài ra, còn có các chương trình “Tháng hành động vì trẻ em” biểu diễn tặng vé cho các tổ chức xã hội, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; “Nối vòng tay lớn” xây dựng quỹ hỗ trợ nghệ sĩ xiếc có hoàn cảnh khó khăn; Gala xiếc thú chào mừng Quốc khánh 2-9; vui Tết Trung thu; “Xiếc và Rock” nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam; “Những ước mơ xanh” tôn vinh nhà giáo xiếc; “Vui Noel và chào năm mới 2025”; “Gala Ngôi sao xiếc Việt Nam”…

Liên đoàn xiếc Việt Nam cũng tiếp tục phối hợp khai thác biểu diễn vở “Tấm Cám - bống bống bang bang” tại Rạp Xiếc trung ương và các trường học ở nhiều địa phương; đầu tư dàn dựng vở “Câu chuyện nàng tiên cá” với hình thức xã hội hóa…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương trình xiếc “Những cánh hồng bay” tôn vinh phụ nữ Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.