Hà Nội kết nối

Chương trình giao lưu nghệ thuật kêu gọi ủng hộ người nghèo

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 24/10/2023 - 17:29

Chiều 24-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài truyền hình thành phố tổ chức họp báo giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 22, năm 2023.

hop-bao-24-10.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn phát biểu tại họp báo.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 22, năm 2023 góp phần tuyên truyền, vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, quỹ phấn đấu vận động đạt 165 tỷ đồng.

Với nguồn kinh phí này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố tiếp tục chăm lo các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chủ trương giảm nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, nguồn quỹ này cũng dành chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn (dự kiến trên 30 tỷ đồng). Ngoài ra, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình thương (dự kiến 500 nhà); trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện học nghề, trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên; trao tặng sổ tiết kiệm… dự kiến trên 40 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn chia sẻ: Chương trình nhằm phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người dân thành phố Hồ Chí Minh để chung tay chăm lo cho người khó khăn trên địa bàn. Hiện tình hình kinh tế có bước khả quan, nhưng người dân và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn sau đại dịch Covid-19. Đây cũng là dịp để vận động mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” được tổ chức vào lúc 19h30, ngày 30-10 tại nhà hát Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chương trình giao lưu nghệ thuật kêu gọi ủng hộ người nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.