Chính trị

Chương Mỹ tọa đàm góp ý lịch sử địa phương

Kim Nhuệ 29/04/2025 - 11:41

Sáng 29-4, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức tọa đàm tham gia đóng góp vào hai cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Chương Mỹ, giai đoạn 1930-2025” và “Bác Hồ với Chương Mỹ”.

Tham gia buổi tọa đàm có gần 40 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Chương Mỹ qua các thời kỳ, nhà nghiên cứu, sưu tầm tư liệu.

chuong-my-11.jpg
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Kim Nhuệ

Khai mạc tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường cho biết, để kịp thời cập nhật, lưu trữ và lan tỏa lịch sử cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ và để ghi lại, tuyên truyền những lần Bác Hồ về thăm, làm việc, dành tình cảm cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn, Huyện ủy Chương Mỹ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn biên soạn hai cuốn sách nêu trên.

Trong đó, cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Chương Mỹ, giai đoạn 1930-2025” gồm 19 chương, dày hơn 800 trang, ghi lại quá trình hình thành vùng đất, con người huyện Chương Mỹ dưới chế độ thực dân phong kiến; quá trình tiếp thu đường lối cách mạng, đấu tranh giải phóng, thống nhất dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương…

chuong-my-2(1).jpg
Nguyên Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Lê Ngọc Doanh bày tỏ xúc động khi lần đầu tiên được tiếp cận tư liệu đầy đủ nhất về những dịp Bác Hồ về ở và làm việc tại huyện Chương Mỹ. Ảnh: Kim Nhuệ

Cuốn sách “Bác Hồ với Chương Mỹ” được huyện Chương Mỹ chỉ đạo biên soạn lần đầu với 3 chương, dày 268 trang. Chương I: Bác Hồ với huyện Chương Mỹ, ghi lại những lần Bác Hồ về ở và làm việc tại huyện Chương Mỹ. Chương II: Đảng bộ và nhân dân huyện Chương Mỹ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương III: Ngàn hoa dâng Bác.

Đóng góp ý kiến về hai cuốn sách, nguyên Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Trần Thiều, Lê Ngọc Doanh, Trần Lợi, Đinh Mạnh Tuân, Trần Vững, Lê Trọng Khuê… đánh giá cao Ban Biên soạn đã dày công sưu tầm tài liệu, biên soạn cuốn sách; bày tỏ xúc động, vui mừng khi lần đầu tiên được tiếp cận tư liệu đầy đủ nhất về những dịp Bác Hồ về ở và làm việc tại huyện Chương Mỹ. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra, đề nghị Ban Biên soạn sửa lại một số câu chữ, bổ sung, cập nhật tư liệu liên quan lịch sử hình thành vùng đất và con người Chương Mỹ…

N
Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Huyện ủy và UBND huyện Chương Mỹ Trịnh Duy Hùng đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đối với hai cuốn sách lịch sử của địa phương. Ảnh: Kim Nhuệ

“Ban Biên soạn nên cân nhắc bổ sung những tấm gương tiêu biểu, người con huyện Chương Mỹ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương đất nước vào Chương III - Ngàn hoa dâng Bác, trong cuốn Bác Hồ với Chương Mỹ…”, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Trịnh Duy Hùng góp ý.

Kết luận buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời giao Ban Biên soạn hai cuốn sách tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung trên cơ sở tôn trọng sự thật lịch sử…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ tọa đàm góp ý lịch sử địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.