Sau ba vòng chung kết “Siêu mẫu Việt Nam 2003” khu vực Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, 36 thí sinh được chọn sẽ tiếp tục tranh tài trong đêm chung kết toàn quốc “Siêu mẫu Việt Nam 2003” diễn ra vào tối 17/8/2003 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ – Hà Nội.
Bằng Lăng - Siêu mẫu của "Tìm kiếm Châu Á 2002" |
Ai sẽ là siêu mẫu?
Sau ba vòng chung kết “Siêu mẫu Việt Nam 2003” khu vực Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, 36 thí sinh được chọn sẽ tiếp tục tranh tài trong đêm chung kết toàn quốc “Siêu mẫu Việt Nam 2003” diễn ra vào tối 17/8/2003 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ – Hà Nội.
“Siêu mẫu Việt Nam 2003” là cuộc thi do Tạp chí Thời trang trẻ phối hợp tổ chức cùng Công ty Cát Tiên Sa với sự tài trợ độc quyền của Kotex.
Nếu năm 2002, các người mẫu trẻ vui mừng khi có cuộc thi “Tìm kiếm người mẫu Châu Á” thì năm nay “Siêu mẫu Việt Nam 2003” được tổ chức với tầm cỡ lớn và rộng rãi hơn.
36 thí sinh tham gia đêm chung kết là những gương mặt người mẫu triển vọng nhất được chọn từ hơn 1000 bạn trẻ từ khắp mọi miền đất nước. Họ là sinh viên của gần 40 trường đại học – cao đẳng trên toàn quốc, đều ở độ tuổi trung bình là 20. Có những bạn hiện đang làm người mẫu, nhiều người đã từng giành được danh hiệu người đẹp.
Giống như 3 vòng thi khu vực, 36 thí sinh vẫn sẽ phải trải qua 4 phần thi: trang phục truyền thống (dành cho nữ), thời trang trẻ (dành cho nam), trang phục biển và trang phục ấn tượng trình diễn trước ống kính.
Giải thưởng bao gồm: hai giải vàng cho đôi nam nữ đạt giải nhất (trị giá 50 triệu đồng), hai giải bạc cho đôi nam nữ đạt giải nhì (trị giá 30 triệu đồng), hai giải đồng cho đôi nam nữ dạt giải ba (trị giá 20 triệu đồng). Ngoài ra còn có: giải thí sinh có phong cách trình diễn tốt nhất, giải thí sinh ấn tượng nhất và giải thí sinh ăn ảnh nhất.
Chương trình còn có sự góp mặt của các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như Lam Trường, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Nhật Tinh Anh, Điền Thái Toàn… Đặc biệt còn có sự tham gia của 2 MC mới là ca sĩ Thu Minh và diễn viên điện ảnh Minh Thư.
Các thí sinh lọt vào chung kết toàn quốc đều là những người có thể hình đẹp và là những người mẫu đầy triển vọng nên ai sẽ giành danh hiệu Siêu mẫu năm nay vẫn là một điều khó dự đoán.
Ban tổ chức nói gì?Ngay trước đêm chung kết toàn quốc “Siêu mẫu Việt Nam 2003”, phóng viên Hànộimới Điện tử đã có cuộc trò chuyện với những người trong Ban tổ chức: Nhà báo Hoàng Đại Thanh (Tổng biên tập tạp chí Thời trang trẻ), Tiến sĩ nghệ thuật học Nguyễn Quang Minh (Tổng giám đốc Công ty Cát Tiên Sa), Thạc sĩ Bùi Hoàng Sang – Giám đốc Công ty Kimberly Clark (nhà tài trợ độc quyền)
Nhà báo Hoàng Đại Thanh: Chúng ta cần phải làm mọi cách để tôn vinh vẻ đẹp, phát huy lòng nhiệt tình và khả năng diễn xuất tự nhiên của các thí sinh góp mặt trong cuộc thi này. Ngành thời trang của chúng ta hãy còn non trẻ nên rất cần có sự ủng hộ của các bạn, những con người tương lai của xã hội. Mấy năm gần đây, mặc dù nghề người mẫu đã có nhiều bước tiến nhưng chưa thực sự chuyên nghiệp hoá. Chúng tôi, những người yêu thời trang, luôn muốn cống hiến và phát triển ngành thời trang trong nước chỉ mong cuộc thi này là dịp để các người mẫu trẻ thể hiện mình. Bởi mục tiêu trước tiên của chúng tôi là tạo một sân chơi bổ ích cho lớp người mẫu mới ngày hôm nay. Tôi mong các bạn thí sinh có thể rèn luyện được ý thức và kỹ năng nghề nghiệp để đóng góp cho sự phát triển của ngành thời trang Việt Nam trong tương lai.
Tiến sĩ nghệ thuật học Nguyễn Quang Minh: Tôi muốn đề cập tới khía cạnh chuyên nghiệp mà cuộc thi này mang lại. Cần phải hiểu rằng người mẫu là một nghề mới phát sinh, rất đặc biệt và cũng vô cùng cần thiết cho nghành công nghiệp dệt may, công nghiệp biểu diễn, vấn đề quảng cáo tiếp thị và giới thiệu sản phẩm. Người mẫu chúng ta vài năm gần đây cũng có khá nhiều nhưng người mẫu chuyên nghiệp thật sự thì lại rất hiếm. Chúng tôi mong muốn qua cuộc thi này tìm ra những gương mặt người mẫu triển vọng cho ngành thời trang Việt Nam.
Thạc sĩ Bùi Hoàng Sang: Tôi nghĩ đây là một cuộc thi rất bổ ích, một sân chơi hấp dẫn cho những người mẫu trẻ và triển vọng. Cuộc thi này sẽ giúp các nhà làm thời trang tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng các người mẫu mới cho ngành công nghiệp còn non trẻ của Việt Nam. Tôi mong rằng sẽ có nhiều cuộc thi như thế này.

|
Lễ trao giải "Siêu mẫu Việt Nam 2003" khu vực Hà Nội |
Tâm trạng của các thí sinh trước giờ khai cuộcHoàng Thị Ngọc Trang (thí sinh giải nhất Hải Phòng): Em cũng rất lo vì đây là lần đầu tiên em đến với một cuộc thi lớn như vậy. Nhưng trước áp lực ấy, em vẫn phải thường xuyên tập luyện để giữ thể hình. Trong các vòng thi vừa qua em bị tăng cân đột ngột nên hiện giờ em đang thực hiện chế độ ăn kiêng rất nghiêm chỉnh. Để chuẩn bị, em phải tham khảo các loại sách báo, tạp chí, băng ghi hình các show diễn thời trang trong nước và quốc tế để học hỏi và đồng thời cũng muốn tạo cho bản thân một phong cách biểu diễn riêng.
Trần Diệu Thuý (thí sinh giải nhì Hài Phòng): Em cảm thấy rất hồi hộp, nhưng em nghĩ sự có mặt của gia đình và bạn bè tại khán đài sẽ đem lại sự tự tin và bình tĩnh cho em trong đêm chung kết. Hiện nay em vẫn thường xuyên tập luyện, nhất là hạn chế ăn uống nhiều chất mỡ để thể hình được cân đối. Em cảm thấy rất tự hào khi có mặt trong đêm chung kết vì em nghĩ đây là cơ hội cho em có một chỗ đứng trong làng người mẫu Việt Nam.
Lê Văn Mỹ (thí sinh nam giải nhất Hải Phòng): Em cảm thấy không bị hồi hộp, lo lắng lắm và hy vọng rằng em sẽ thi tốt trong đêm chung kết. Hằng ngày em vẫn thường xuyên tập luyện thể hình. Do mấy vòng thi trước em hơi sụt cân nên hịên tại em đang bồi bổ cho đủ sức khoẻ. Em cũng chưa được tiếp xúc với những người có kinh nghiệm đi trước nên lần này thi em chủ yếu là lấy kinh nghiệm cho các lần thi sau.
Lê Thị Quỳnh Nhi (thí sinh giải phong cách, TP.Hồ Chí Minh): Em đã sẵn sàng cho đêm chung kết tối ngày 17.8 này, hoàn toàn không bị áp lực vì em cho rằng đây chính là cơ hội để thử sức mình trên lĩnh vực người mẫu. Em rất vui vì qua cuộc thi này em đã quen biết được rất nhiều bạn có cùng sở thích như mình. Chế độ ăn uống của em không hề kiêng khem, đặc biệt em ăn nhiều cá và rau để vừa giữa được thể hình vừa giữ được sức khoẻ để có thể tham gia tốt trong cuộc thi. Xuất thân từ người mẫu của CLB thời trang IDECAF nên em được sự chỉ dẫn và quan tâm tận tình của nhiều người bạn trong câu lạc bộ.
Thanh Nga