Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chứng chỉ kỹ thuật số về Covid-19 giúp ngành hàng không châu Âu phục hồi

Hoàng Linh| 03/09/2021 06:12

(HNMO) - Đến 6h ngày 3-9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 219.853.896 ca mắc Covid-19, trong đó 4.553.896 người đã tử vong, 196.504.654 bệnh nhân đã bình phục.

Ảnh minh họa.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa bổ sung biến thể Mu (mã hiệu B.1.621) của SARS-CoV-2 vào nhóm “biến thể cần quan tâm” do lo ngại biến thể này có thể tránh né hệ miễn dịch, ngay cả trên những người đã tiêm phòng vắc xin hoặc đã từng mắc Covid-19 trước đó. Cũng theo WHO, Mu hiện đã có mặt ở ít nhất 39 quốc gia. Trong đó, riêng Colombia ghi nhận 39% ca nhiễm Covid-19 do biến thể này.

Châu Âu

Liên minh châu Âu (EU) đánh giá, chứng chỉ kỹ thuật số về Covid-19 của khối đã giúp các hãng hàng không quay trở lại hơn 70% lưu lượng so với mức trước thời điểm đại dịch bùng phát. Kể từ khi ra mắt vào tháng 7 vừa qua, tổng cộng đã có 400 triệu chứng chỉ được phát hành. Theo Ủy ban châu Âu (EC), nhiều quốc gia đã đăng ký tham gia sáng kiến này, trong đó 9 quốc gia không thuộc EU.

Nga ghi nhận 18.985 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 6.956.318 ca. Trong khi đó, số ca tử vong tại nước này ghi nhận thêm 798 người, lên 184.812 người; số bệnh nhân đã bình phục là 18.669 người, lên 6.218.048 người.

Từ ngày 7-9, các nhà hàng và quán bar ở Bulgaria sẽ phải đóng cửa lúc 22h, trong khi các cuộc thi đấu thể thao trong nhà sẽ được tổ chức mà không có khán giả. Quy định mới, dự kiến có hiệu lực đến hết tháng 10, được ban bố trong bối cảnh Bulgaria đang chứng kiến sự gia tăng đặc biệt số ca mắc Covid-19 trong những tuần gần đây, chủ yếu do biến thể Delta.

Tại Bỉ, tuy đã có kết quả PCR âm tính, Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ vẫn phải cách ly 7 ngày theo quy định phòng dịch sau khi Hoàng gia có một trường hợp mắc Covid-19.

Châu Á - châu Đại Dương

Ấn Độ ghi nhận 47.092 ca mắc Covid-19 mới, là mức nhiều nhất trong 2 tháng trở lại đây. Quốc gia đông dân thứ nhì thế giới hiện có 32.857.937 ca nhiễm bệnh, trong đó có 439.529 người đã tử vong.

Hàn Quốc có thêm 1.961 ca mắc, nâng tổng số ca nhiễm lên 255.401 ca. Trong số các ca mắc mới, có 555 cư dân thủ đô Seoul. Nước này cũng ghi nhận thêm 11 ca tử vong, nâng số người không qua khỏi lên 2.303 người.

Australia ghi nhận 1.477 ca mắc Covid-19 mới trong bối cảnh đang ứng phó làn sóng lây nhiễm thứ ba, là mức cao nhất tính từ đầu dịch. Nước láng giềng New Zealand đã có thêm 49 ca mắc trong cộng đồng. Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định, New Zealand tiếp tục theo đuổi sát sao mục tiêu đưa số ca mắc Covid-19 tại nước này về 0.

Tại Đông Nam Á, Indonesia tuyên bố, nước này đã đạt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 10% do WHO đề ra. Cụ thể, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết, tính đến ngày 1-9, đảo quốc Đông Nam Á này đã tiêm 100 triệu liều vắc xin Covid-19, đứng thứ 7 thế giới về số liều được tiêm.

Campuchia tiếp tục đẩy mạnh tiêm phòng cho thanh, thiếu niên từ 12-17 tuổi, trong bối cảnh tốc độ tiêm phòng cho trẻ trong độ tuổi này diễn ra còn chậm.

Tại Lào, 129 ca nhập cảnh và 41 ca lây nhiễm trong nước đã được ghi nhận. Tới nay, Lào đã có 15.459 ca mắc và 14 ca tử vong vì Covid-19. Tuy nhiên, nước này đang duy trì tốc độ tiêm chủng tốt, ngày càng tiến gần mục tiêu tiêm vắc xin cho 50% dân số trưởng thành.

Thái Lan trải qua ngày thứ 3 liên tiếp có số ca mắc mới dưới 15.000 ca. Trong số các ca nhiễm mới, hơn 6.000 ca được phát hiện ở Bangkok và 5 tỉnh lân cận, trong khi hơn 50% số ca tử vong mới cũng đến từ những khu vực này. Tới nay, khoảng 12% dân số Thái Lan đã được tiêm chủng đủ liều.

Philippines có thêm 16.621 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 2.020.484 ca. Số người tử vong cũng tăng lên 33.680 người sau khi có thêm 148 bệnh nhân không qua khỏi. Philippines tới nay đã tiêm hơn 33,7 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19, trong đó 13,9 triệu người đã được tiêm đủ liều.

Malaysia có thêm 20.988 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 1.786.004 ca. Hiện khoảng 61% dân số Malaysia đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin và 46,7% dân số đã được tiêm đủ liều.

Châu Mỹ

Tại Mỹ, dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nước này (CDC) công bố cho thấy, các đơn vị có nhiệm vụ tiêm vắc xin cho người dân đã phải thải bỏ hàng triệu liều vắc xin Covid-19 vì không sử dụng kịp. Riêng trong tháng 8, số lượng vắc xin bị loại bỏ là khoảng 3,8 triệu liều...

Châu Phi

Theo Liên minh châu Phi (AU), vắc xin Covid-19 sản xuất tại Nam Phi trong quan hệ hợp tác giữa Aspen và Johnson & Johnson sẽ không tiếp tục được xuất khẩu tới châu Âu. Cùng với đó, hàng triệu liều đang tồn đọng tại các nhà kho ở lục địa già sẽ được mang trở lại châu Phi để phục vụ công tác chống dịch ở sở tại.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chứng chỉ kỹ thuật số về Covid-19 giúp ngành hàng không châu Âu phục hồi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.