Nguyên tên là chùa Châu Long, do xây dựng trên một gò đất gọi là núi Long Châu ăn ra giữa hồ Trúc Bạch thuộc thôn Trúc Bạch, huyện Vĩnh Thuận, nay là phố Châu Long, quận Ba Đình, Hà Nội...
Chùa có đã lâu đời, trải nhiều lần trùng tu, mở rộng quy mô, đổi hướng từ hướng Tây sang hướng Đông rồi hướng năm. Lần trùng tu năm Thành Thái Canh Tý (1900) do hội chủ Trần Gia Mỹ khởi xưóng và làm hội chủ quyên góp tiền công đức của thập phương.
Trích Từ điển di tích văn hoá Việt Nam
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.