Chính trị

Chú trọng phối hợp giữa đối ngoại Đảng với ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân

Theo TTXVN 09/01/2024 - 06:33

Chiều 8-1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, một số tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương… Đại diện thành phố Hà Nội dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

Báo cáo và các tham luận tại hội nghị nhấn mạnh, năm 2023, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, các ban, bộ, ngành, địa phương được triển khai chủ động, hiệu quả, phong phú, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Sự phối hợp giữa ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và việc triển khai các lĩnh vực đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực, kịp thời, hiệu quả cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan đối ngoại cần bám sát và triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 34-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo liên quan. Đặc biệt coi trọng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đáp ứng yêu cầu cao trong tình hình mới; đẩy mạnh quán triệt và triển khai hiệu quả, thực chất các thỏa thuận đã đạt được với đối tác; tăng cường sự phối hợp, gắn bó giữa ba trụ cột đối ngoại, phát huy vai trò, vị trí, nhiệm vụ của từng trụ cột; gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh, kinh tế và các lĩnh vực khác; bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, tuyệt đối của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với đối ngoại.

* Cùng ngày, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu trong năm 2024, toàn hệ thống học viện cần tổ chức tốt công tác kỷ niệm 75 năm xây dựng và phát triển học viện cũng như hoàn thiện xây dựng chương trình cho 5 lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Đại hội XIV; tham gia tích cực, có hiệu quả công tác nghiên cứu tổng kết 40 năm Đổi mới, chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng...

Còn tại Hội nghị tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tổ chức ngày 8-1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các thường trực tỉnh ủy, thành ủy cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TƯ ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư. Những trường chưa có đề án chuẩn mức 1 hoặc trường đã đạt chuẩn mức 1 nhưng chưa xây dựng đề án chuẩn mức 2, cần khẩn trương ban hành đề án để có cơ sở triển khai thực hiện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng phối hợp giữa đối ngoại Đảng với ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.