Xã hội

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai:“Tháng 7 trọn nghĩa tri ân”

Lê Dung thực hiện 24/07/2026 - 06:46

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực, sâu nghĩa, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng. Nhân dịp này, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã có cuộc trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về những hoạt động ý nghĩa đó.

3-ba-mai.jpg
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm hỏi gia đình chính sách tại xã Sóc Sơn. Ảnh: Bình Minh

- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí có thể cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã triển khai những hoạt động trọng tâm nào để chăm lo, tri ân thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng trên địa bàn Thủ đô?

- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch và triển khai đồng bộ các hoạt động trong toàn hệ thống Mặt trận với chủ đề xuyên suốt “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”. Chúng tôi xác định đây không chỉ là đợt tri ân kỷ niệm mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội đối với người có công với cách mạng.

Năm nay, chuỗi hoạt động được triển khai từ Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đến 126 xã, phường với nhiều nội dung thiết thực như: Tổ chức hành trình về nguồn tại tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh; triển khai hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ gắn với “Ngày cuối tuần xanh”; gặp mặt, tri ân các cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi, tặng quà người có công, các trung tâm nuôi dưỡng người có công; đồng thời tổ chức Lễ thắp nến tri ân đồng loạt tại Nghĩa trang Mai Dịch và các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên địa bàn thành phố.

- Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của hệ thống Mặt trận các cấp trong việc đưa công tác chăm lo người có công đến gần hơn với từng gia đình, từng địa bàn dân cư?

- Điểm mới nổi bật của năm nay là Mặt trận thành phố chuyển mạnh từ các hoạt động mang tính đơn lẻ sang cách làm đồng bộ, có chiều sâu và lan tỏa rộng khắp. Chúng tôi phát động đợt sinh hoạt chính trị trong toàn hệ thống, ứng dụng mạnh mẽ các nền tảng số trong công tác tuyên truyền; đồng thời gắn các hoạt động tri ân với phong trào bảo vệ môi trường, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Ở cơ sở, 126 xã, phường, toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên dự kiến tổ chức 1.200 hoạt động ra quân vệ sinh môi trường thu hút gần 90.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia; trao gần 58.000 suất quà với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, qua đó thể hiện rõ vai trò sức mạnh tập hợp của Mặt trận Tổ quốc, huy động các nguồn lực xã hội cho công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Việc triển khai đồng bộ tại 126 xã, phường thể hiện rõ tinh thần hướng về cơ sở, bảo đảm công tác tri ân được thực hiện sát với từng địa bàn, từng đối tượng, từng gia đình. Chúng tôi xác định, công tác chăm lo người có công không thể chỉ dừng ở những hoạt động mang tính biểu trưng, mà phải thực sự đi vào đời sống. Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc các cấp được yêu cầu chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên nắm tình hình, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, vận động các nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách người có công và huy động nguồn lực xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách.

Thông qua hệ thống Mặt trận, tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” được lan tỏa sâu rộng hơn, huy động được sự chung tay của cán bộ, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và nhân dân. Đây cũng chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện chính sách an sinh xã hội và chăm lo người có công.

- Dịp này, các cấp Mặt trận triển khai nhiều hoạt động cộng đồng như “Ngày cuối tuần xanh”, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ. Theo đồng chí, những hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào trong việc lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong thế hệ trẻ?

- Theo tôi, công tác tri ân phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Việc chăm sóc, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh liệt sĩ không chỉ là hoạt động tu sửa, bảo dưỡng đơn thuần, mà trước hết là hành động thể hiện sự thành kính, biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau mỗi hoạt động là sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, là sự chuyển hóa tình cảm tri ân thành những việc làm cụ thể. Đặc biệt, việc tổ chức Lễ thắp nến tri ân đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn thành phố vào tối 26-7 có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc.

Chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động tri ân trở thành một bài học sinh động về lịch sử, truyền thống và trách nhiệm công dân. Từ đó, thế hệ trẻ hiểu rằng, sự tri ân không chỉ là tưởng nhớ quá khứ mà còn phải được thể hiện bằng tinh thần học tập, lao động, cống hiến, sống có trách nhiệm với cộng đồng và góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng phát triển.

- Mặt trận thành phố sẽ tiếp tục làm gì để công tác chăm lo không chỉ dừng ở những hoạt động cao điểm dịp 27-7 mà trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực, lâu dài, thưa đồng chí?

- Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố là tri ân không chỉ dừng lại ở những phần quà trong dịp 27-7 mà phải hướng tới chăm lo bền vững, lâu dài đối với người có công và gia đình chính sách. Vì vậy, bên cạnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà, Mặt trận thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực như xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, trao phương tiện hỗ trợ sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe. Chương trình gặp mặt, tri ân cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu diễn ra vào ngày 21-7, Mặt trận Tổ quốc thành phố và Hội Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ sửa chữa 79 căn nhà, trao 79 xe lăn cho các thương binh mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời trao quà tri ân tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh tiêu biểu.

Mặt trận các cấp thường xuyên thực hiện rà soát người có công trên địa bàn, kịp thời nắm bắt những trường hợp còn khó khăn để huy động doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ; vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, duy trì và nâng mức phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, chăm sóc thương binh nặng, bệnh binh nặng và tăng cường giám sát việc thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công kịp thời, minh bạch và hiệu quả.

Bên cạnh chăm lo về vật chất, chúng tôi đặc biệt coi trọng đời sống tinh thần. Các hoạt động như: Dâng hương, về nguồn, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, Lễ thắp nến tri ân, phục dựng và trao tặng di ảnh liệt sĩ, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên đều hướng tới mục tiêu vừa tri ân người có công, vừa tạo sự gắn kết giữa các thế hệ, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đây cũng là nền tảng để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

- Từ những hoạt động tri ân, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì tới các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và nhân dân Thủ đô trong việc tiếp tục chăm lo người có công, gia đình chính sách, đồng thời phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc?

- Những thành quả mà chúng ta có được hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh. Vì vậy, chăm lo người có công không chỉ là thực hiện một chính sách an sinh xã hội mà còn là sự tiếp nối truyền thống và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử. Tôi tin rằng, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ được triển khai thiết thực, hiệu quả, thực sự lan tỏa sâu rộng. Đây không chỉ là dịp tri ân những người có công với cách mạng mà còn là bước chuẩn bị quan trọng, tạo nền tảng, tích lũy kinh nghiệm và huy động nguồn lực để Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ dịp 27-7 năm 2027 với quy mô lớn hơn, ý nghĩa sâu sắc hơn, tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Thủ đô đối với các thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai: “Tháng 7 trọn nghĩa tri ân”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.