Xã hội

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách

Vũ Thủy 19/01/2024 - 12:29

Sáng 19-1, nhân Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đi thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Thường Tín và quận Hoàn Kiếm.

5(2).jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà tặng thương binh Nguyễn Đức Đóa (xã Hòa Bình, huyện Thường Tín).

Tại huyện Thường Tín, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình ông Nguyễn Đức Đóa (thương binh hạng 4/4, ở xã Hòa Bình).

Ông Nguyễn Đức Đóa nhập ngũ tháng 7-1968, chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, chức vụ trung đội trưởng; ông được tặng Huân chương Chiến sĩ giải phóng, Huân chương kháng chiến hạng Nhì… Tháng 5-2008, ông Nguyễn Đức Đóa phục viên. Từ khi nghỉ hưu, ông luôn tham gia, tích cực đóng góp cho các phong trào địa phương.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình ông Đỗ Hạnh (thương binh hạng 4/4, ở thị trấn Thường Tín). Ông Đỗ Hạnh nhập ngũ năm 1972, thuộc tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, sư đoàn 304, tham gia chiến đấu tại chiến trường Trị Thiên - Huế, Đà Nẵng...; được tặng 3 Bằng khen về thành tích trong chiến đấu. Sau khi xuất ngũ tháng 1-1976, ông về công tác tại Huyện ủy Thường Tín và nghỉ hưu năm 2014. Từ khi nghỉ hưu cho đến nay, ông Đỗ Hạnh tích cực tham gia các phong trào của địa phương, có nhiều đóng góp.

4(2).jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà thương binh Phạm Thế Kỷ (thị trấn Thường Tín).

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đã thăm, chúc Tết gia đình ông Phạm Thế Kỷ (thương binh 4/4, ở thị trấn Thường Tín). Ông Kỷ nhập ngũ tháng 3-1967, thuộc Bộ Tư lệnh đặc công, tham gia chiến đấu tại mặt trận B5, Bắc Lào. Từ tháng 10-1984 đến tháng 7-2005, ông là cán bộ chính trị, Phó Chỉ huy trưởng chính trị thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Thường Tín. Tháng 8-2005, nghỉ hưu và tham gia công tác Mặt trận thị trấn Thường Tín, ông Kỷ luôn tham gia tích cực các phong trào của địa phương, vận động gia đình, hàng xóm luôn chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong thời gian công tác và nghỉ hưu, ông được tặng nhiều huân huy chương và giấy khen các loại.

Chúc Tết các gia đình, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ trân trọng những đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi hoàn thành nghĩa vụ, trở về địa phương, các đồng chí vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội; thường xuyên đóng góp ý kiến để xây dựng cơ sở giàu đẹp, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

3(2).jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn với gia đình Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn thời gian tới, các thương binh, gia đình tiêu biểu tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đóng góp ý kiến, hiến kế và thực hiện tốt các phong trào, chính sách, quy định của địa phương.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các gia đình thương binh trên địa bàn, đồng thời đề nghị huyện Thường Tín quan tâm hơn nữa người có công và có nhiều chính sách chăm lo đời sống thương, bệnh binh.

Tại quận Hoàn Kiếm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc Tết Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, lão thành cách mạng, cán bộ bị địch bắt tù đày, hiện đang sinh sống ở phố Lý Nam Đế. Năm 1936, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương tham gia phong trào thanh niên Dân chủ và từng bị thực dân Pháp bắt, giam tại các nhà tù: Cẩm Phô (Quảng Nam), Phủ Đường (Điện Bàn), nhà lao Quảng Nam, Vĩnh Điện, nhà lao Thừa phủ (Huế)...

Trong kháng chiến, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng và được tặng thưởng nhiều huân huy chương. Năm 1974, ông được phong quân hàm Thiếu tướng, giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 4. Sau năm 1975, ông tham gia nhiều chức vụ khác và nghỉ hưu.

2(2).jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà tặng Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, chúc Tết gia đình cựu thanh niên xung phong Vũ Xuân Tám và ông Ma Văn Kim, hiện ở phố Hàng Lược.

Ông Vũ Xuân Tám sinh năm 1949, năm 1968 tham gia thanh niên xung phong, đến năm 1971, ông chuyển ngành đi học đại học, sau đó về công tác tại Công ty cơ khí Ngô Gia Tự - Hà Nội. Năm 2003, ông nghỉ hưu. Trở về địa phương, ông luôn tích cực tham gia công tác, gương mẫu trong các phong trào ở cơ sở.

Ông Ma Văn Kim sinh năm 1950, tham gia chiến đấu tại chiến trường B. Trong quân ngũ, ông luôn dũng cảm, kiên cường. Khi xuất ngũ trở về địa phương, ông tích cực tham gia công tác, gương mẫu đi đầu trong các phòng trào. Hiện nay, ông là cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam quận Hoàn Kiếm; tổ trưởng tổ dân phố số 1 phường Hàng Mã… Trong quá trình công tác tại phường, ông luôn được UBND khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tại các gia đình, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian qua cũng như các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội của thành phố đối với người dân nói chung và các đối tượng chính sách, người có công nói riêng - nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Gửi lời chúc tới các đồng chí cán bộ lão thành, cựu thanh niên xung phong sức khoẻ dồi dào, gia đình hạnh phúc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn các đồng chí tiếp tục tham gia đóng góp, thực hiện tốt các chính sách.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu thanh niên xung phong bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và hứa sẽ tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.