Kinh tế

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Công nghệ và tri thức sẽ quyết định vị thế Hà Nội

Nhóm PV Kinh tế 29/06/2026 - 11:45

Theo Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn xác lập rõ tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng cốt lõi. Đây sẽ là nền tảng để Hà Nội vươn lên trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hà Nội đang cho thấy vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước

Sáng 29-6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra với sự tham dự của hơn 1.200 đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế.

fpt.jpg
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết, Hà Nội đang cho thấy vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển chiến lược

Hội nghị được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Thủ đô, không chỉ công bố định hướng quy hoạch không gian phát triển mà còn phát đi thông điệp mạnh mẽ về thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và kiến tạo các động lực tăng trưởng mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT khẳng định, việc công bố Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển Hà Nội. Ông chia sẻ, từ những ngày đầu thành lập năm 1988, FPT đã được Thủ đô - mảnh đất giàu truyền thống văn hiến, luôn coi trọng tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - tạo điều kiện phát triển, qua đó từng bước vươn lên trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu.

“Việc Thành phố tin tưởng giao cho FPT Công viên Công nghệ số Tây Tựu là một niềm vinh hạnh lớn, giúp chúng tôi hiện thực hóa khát vọng xây dựng một hạ tầng số xứng tầm cho tương lai Thủ đô”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo ông Bình, trong bối cảnh Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, câu hỏi quan trọng nhất là điều gì sẽ quyết định vị thế của Hà Nội trong một thế kỷ tới. Và bản quy hoạch đã đưa ra câu trả lời rõ ràng khi xác định tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển cốt lõi.

Ông Trương Gia Bình cho biết, tầm nhìn này hoàn toàn đồng điệu với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời phù hợp với định hướng xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại của Hà Nội.

Theo lãnh đạo FPT, Hà Nội đang cho thấy vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển chiến lược. Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, những siêu đô thị hàng đầu như Tokyo hay Seoul đều vươn lên mạnh mẽ nhờ đi trước trong việc kết hợp giữa không gian số, công nghệ hiện đại với nền tảng văn hóa, di sản đặc sắc.

“Với định hướng đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành một "viên ngọc tri thức toàn cầu", ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.

Phát triển Công viên Công nghệ số Tây Tựu thành “phòng thí nghiệm sống” của Hà Nội và khu vực

Từ kinh nghiệm đồng hành cùng Hà Nội trong nhiều dự án công nghệ thông tin trước đây, Chủ tịch FPT cho rằng để hiện thực hóa bản quy hoạch, Thủ đô cần tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất là đầu tư cho nguồn nhân lực số và phổ cập kỹ năng số trên diện rộng. Theo ông Trương Gia Bình, FPT mong muốn phối hợp với thành phố trong xây dựng khung năng lực số, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao và phổ cập kỹ năng số cho người dân.

Ông cho rằng, nếu Hà Nội có hàng triệu người thành thạo công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc, sản xuất, kinh doanh, Thủ đô sẽ trở thành cái nôi của những doanh nghiệp công nghệ tỷ USD trong tương lai.

Thứ hai là phát triển Công viên Công nghệ số Tây Tựu thành “phòng thí nghiệm sống” của Hà Nội và khu vực. Theo đó, FPT định hướng xây dựng Tây Tựu thành hệ sinh thái công nghệ tích hợp giữa học tập, nghiên cứu và thực nghiệm, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, Internet vạn vật (IoT).

Mục tiêu là thu hút các nhà đầu tư, chuyên gia công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước, quốc tế đến nghiên cứu, làm việc và cống hiến cho Hà Nội.

Lãnh đạo FPT nhấn mạnh, Tây Tựu không chỉ là một dự án công nghệ mà còn có thể trở thành biểu tượng mới về đổi mới sáng tạo của Thủ đô trong tương lai. Quy hoạch 100 năm là một tầm nhìn dài hạn, vượt ra ngoài phạm vi của một thế hệ.

Những quyết định được đặt nền móng hôm nay, từ xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại đến phát triển các thế hệ kỹ sư, chuyên gia công nghệ tương lai, sẽ góp phần định hình diện mạo Hà Nội trong nhiều thập niên tới.

Khẳng định cam kết đồng hành cùng Thủ đô, Chủ tịch FPT cho biết, tập đoàn sẽ huy động tối đa nguồn lực về công nghệ, nhân lực và trí tuệ để góp phần đưa quy hoạch vào thực tiễn.

"Với tầm nhìn chiến lược, quyết tâm đổi mới cùng lợi thế về tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm lớn về kinh tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước", ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Công nghệ và tri thức sẽ quyết định vị thế Hà Nội

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.