Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đang gấp rút triển khai công tác chuẩn bị với tinh thần chủ động, thận trọng và khoa học.
Một tháng nữa, gần 1,17 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 - kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Nhiều điểm mới chính thức được áp dụng từ kỳ thi này, như giảm số môn thi thay đổi, cấu trúc đề thi được điều chỉnh, các câu hỏi được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực học sinh và tăng cường vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
Lưu ý điểm mới đề thi
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng để phù hợp với đặc điểm của chương trình mới.
Nội dung đề thi dựa theo chuẩn "đầu ra" của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu ở lớp 12, có tính phân hóa, bảo đảm đánh giá đúng năng lực học sinh. Đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức, mà còn yêu cầu học sinh vận dụng tư duy logic, khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề thực tiễn.
Một điểm mới đáng chú ý của kỳ thi là ngoài hai môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn, thí sinh chọn hai môn trong số các môn lựa chọn được học ở lớp 12. Điều này đòi hỏi các nhà trường có kế hoạch tổ chức dạy học và ôn tập phù hợp với định hướng nghề nghiệp của học sinh, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác biên soạn đề thi, tổ chức coi thi và chấm thi.
Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đầu học kỳ II, các sở giáo dục và đào tạo được yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện chương trình lớp 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nhân lực; đồng thời tập huấn cho cán bộ, giáo viên, đặc biệt là đội ngũ ra đề, coi thi, chấm thi theo định hướng mới.
Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đao tạo) cho biết, Bộ sẽ thành lập 2 hội đồng ra đề thi riêng cho Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018 nhằm bảo đảm tách bạch quy trình và chất lượng đề thi. Bộ cũng tiếp tục triển khai công tác phối hợp liên ngành và truyền thông theo đúng tiến độ.
Địa phương khẩn trương vào cuộc
Tại Hà Nội - địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất cả nước, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được triển khai với tinh thần nghiêm túc và chủ động.
Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Như vậy, số lượng thí sinh của Hà Nội năm nay chiếm hơn 1/10 trong tổng số thí sinh cả nước đã đăng ký dự thi.
Thành phố Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố năm 2025; xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên.
Thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đang được thành phố khẩn trương triển khai với tinh thần chu đáo, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm an toàn mọi khâu và đặc biệt là không gây ảnh hưởng đến thí sinh, nhất là trong bối cảnh bộ máy mới của chính quyền sau sắp xếp sắp vận hành.
Hà Nội dự kiến thành lập 250 điểm thi với hơn 5.500 phòng thi để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Danh sách các điểm thi chính thức sẽ được thông báo vào ngày 4-6, làm căn cứ để các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có kế hoạch triển khai phối hợp tổ chức kỳ thi.
Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi, đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về phương pháp giảng dạy và ôn tập theo chương trình mới. Các trường học cũng đã hoàn thành rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống thiết bị phục vụ tổ chức thi và bảo đảm an toàn trong khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi.
Các địa phương cũng đang thể hiện quyết tâm cao, từ việc lựa chọn cán bộ làm thi, tổ chức ôn tập theo định hướng mới, bảo đảm tâm lý ổn định cho học sinh, cho đến công tác phối hợp với các ngành, đơn vị…, hướng tới mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, minh bạch, đúng quy chế.
Việc tổ chức cho học sinh tập dượt, làm quen với kỳ thi (thi thử) được các địa phương thực hiện nghiêm túc, nhiều nơi tổ chức nhiều lần, đúng hướng dẫn, giúp các em tự tin hơn trước kỳ thi. Đề thi cơ bản tuân thủ cấu trúc, định dạng đã công bố, kết quả phản ánh chất lượng dạy học và là cơ sở để phân loại, tổ chức ôn tập phù hợp.
Song song với công tác chuẩn bị ở địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa theo chương trình mới. Đây là cơ sở để xây dựng đề thi có chất lượng cao, bảo đảm độ tin cậy, tính phân hóa và phù hợp với định hướng phát triển năng lực người học.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là kỳ thi đặc biệt quan trọng của ngành Giáo dục, diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi, trong đó có tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, chuyển chức năng thanh tra Bộ về Thanh tra Chính phủ.
Dù kỳ thi tổ chức trong bối cảnh mới, song công tác thanh tra, kiểm tra vẫn được triển khai nghiêm túc, không buông lỏng. Các đoàn thanh tra thực hiện đúng nguyên tắc “4 đúng, 3 không”, trong đó, “4 đúng” gồm đúng quy chế, đúng vị trí, đúng quy trình và đúng thời điểm; 3 không” gồm không lơ là chủ quan, không tự ý xử lý và không gây áp lực căng thẳng không cần thiết. Ngoài ra, cần tăng cường vai trò của địa phương, không để “điểm trống” trong thanh tra, kiểm tra.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.