Nghị quyết và Cuộc sống

Chủ động “chọn việc, làm ngay”

Hiền Lương 05/08/2026 - 06:24

Đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được triển khai với tinh thần khẩn trương và hết sức tích cực. Không chỉ có hai xã tiên phong thí điểm là Thư Lâm và Phúc Thịnh, ngay cả các xã, phường khác cũng đang chủ động “chọn việc, làm ngay” nhằm đưa mô hình vào cuộc sống.

4-lam-ngay.jpg
Hướng dẫn người dân xác thực cấp bản sao số điện tử tại Điểm hỗ trợ dịch vụ số Thư Lâm (xã Thư Lâm). Ảnh: Quang Thái

Quyết tâm của những địa phương tiên phong

Được lựa chọn làm hai đơn vị thí điểm toàn diện, xã Thư Lâm và xã Phúc Thịnh đã nhanh chóng phát huy tinh thần chủ động, đưa các chủ trương lớn của thành phố đi vào thực tiễn địa phương một cách bài bản và căn cơ.

Nằm ở khu vực cửa ngõ giao thông chiến lược, có tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng vẫn giữ được nét sinh thái đặc trưng, cả Thư Lâm và Phúc Thịnh đều xác định, đây là cơ hội lịch sử để bứt phá quản trị địa phương. Ngay sau khi Thành ủy và UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, Đảng ủy, UBND hai xã đã lập tức thành lập Ban Chỉ đạo, rà soát toàn bộ hiện trạng kinh tế - xã hội đối chiếu với bộ 54 tiêu chí của Đề án.

Tại Thư Lâm, chính quyền xã đã tập trung cụ thể hóa quan điểm “chính quyền kiến tạo, phục vụ”. Xã chủ động rà soát quy hoạch, ưu tiên dành quỹ đất sạch cho các công trình hạ tầng xã hội, công viên xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục cho người dân được đẩy mạnh nhằm nâng cao chỉ số hài lòng ở mức tối đa. “Việc xây dựng xã xã hội chủ nghĩa không chỉ nhằm thực hiện một đề án mới mà còn là cơ hội để địa phương đổi mới tư duy quản trị, xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân, vì dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm mục tiêu cao nhất”, Bí thư Đảng ủy xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết.

Nhằm sớm đưa chủ trương vào thực tiễn, ngay sáng 1-8 vừa qua, xã Thư Lâm đã đồng loạt tổ chức ra quân triển khai Chiến dịch “100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân” gắn với “Ngày hành động vì xã xã hội chủ nghĩa”. Hoạt động được triển khai đồng bộ tại 34 thôn tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng mô hình thí điểm xã xã hội chủ nghĩa trên địa bàn.

Trong khi đó, xã Phúc Thịnh cũng thể hiện rõ sự quyết liệt với việc ban hành nghị quyết của Đảng ủy xã cụ thể hóa bộ tiêu chí. Xã đã lồng ghép tiêu chí “xã hội chủ nghĩa” vào các dự án phát triển kinh tế xanh và hạ tầng đô thị thông minh. Với lợi thế nằm gần các trục giao thông trọng điểm và vùng cảnh quan ven sông, Phúc Thịnh chủ động đề xuất các cơ chế thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với dịch vụ, tạo công ăn việc làm bền vững cho người dân địa phương.

Sự khẩn trương, bài bản của Thư Lâm và Phúc Thịnh đã khẳng định quyết tâm của những địa phương tiên phong: Không chờ đợi, không làm hình thức, lấy kết quả thụ hưởng thực chất của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Không chỉ riêng hai xã điểm, không khí chủ động, tích cực thực hiện Đề án cũng đang lan tỏa tích cực tại 124 xã, phường khác trên địa bàn Thủ đô. Với tinh thần “không máy móc, dập khuôn”, các địa phương đã căn cứ vào thế mạnh và điều kiện thực tế để chủ động đăng ký thực hiện các tiêu chí đột phá.

Xã Mỹ Đức là một ví dụ cho sự linh hoạt đó. Là địa phương có diện tích rộng, đan xen giữa nông nghiệp và phát triển du lịch sinh thái, Mỹ Đức xác định tập trung vào nhóm tiêu chí an sinh xã hội, môi trường và phát triển kinh tế xanh. Việc lấy phát triển bền vững và giữ gìn nét đẹp văn hóa làng quê làm trọng tâm sẽ giúp Mỹ Đức từng bước tiệm cận các giá trị của mô hình xã xã hội chủ nghĩa một cách tự nhiên và bền vững.

Theo sát thực tiễn, linh hoạt điều chỉnh

Ở một góc độ khác, phường Từ Liêm - địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao, hạ tầng hiện đại - dự kiến lựa chọn bứt phá ở nhóm tiêu chí chuyển đổi số và quản trị đô thị thông minh. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đỗ Khắc Đạo cho biết, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất của phường đề ra là phấn đấu đến năm 2030, phường Từ Liêm cơ bản đạt chuẩn đô thị văn minh. Điều này cũng phù hợp với các tiêu chí trong 54 tiêu chí mà Đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” đề ra.

Dù ở địa bàn nông thôn hay đô thị, các xã, phường của Hà Nội đều có thể tìm thấy “lời giải” phù hợp cho mình, biến các tiêu chí của Đề án thành những hành động thiết thực đem lại chất lượng quản trị cao hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Tuy nhiên, sự chủ động của các địa phương cơ sở sẽ khó có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu không có sự chỉ đạo định hướng, mở đường và đồng hành sát sao của các cơ quan thành phố.

Chia sẻ với báo chí, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, trong quá trình thí điểm, thành phố sẽ thường xuyên đánh giá, rà soát và điều chỉnh nếu cần thiết để các tiêu chí thực sự đi vào thực chất. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chỉ số hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng các cơ chế cho hai xã Thư Lâm, Phúc Thịnh để có động lực, nhân lực và nguồn lực phát triển. Hai xã đều có quy hoạch phát triển đồng bộ, nhiều công trình hạ tầng lớn của Thủ đô đang hướng về khu vực này. Trong tương lai, hai xã sẽ trở thành khu vực chuyển tiếp quan trọng giữa đô thị trung tâm với vùng phát triển mới của Hà Nội và các địa phương lân cận.

Đối với 124 xã, phường khác, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, không bắt buộc tất cả các địa phương phải triển khai đồng thời toàn bộ 54 tiêu chí. Mỗi nơi có thể lựa chọn các tiêu chí phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển kinh tế... để triển khai ngay từ năm 2026, sau đó tiếp tục bổ sung theo lộ trình.

Xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại Thủ đô Hà Nội là một bước đi đột phá, thể hiện tư duy quản trị hiện đại, lấy con người làm trung tâm. Sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của hai xã điểm Thư Lâm, Phúc Thịnh; sự hưởng ứng linh hoạt, sáng tạo của các xã, phường; cùng vai trò kiến tạo, đồng hành của các cơ quan thành phố đã và đang tạo nên một sức mạnh tổng hợp. Đây là tiền đề vững chắc để Hà Nội không chỉ thực hiện thành công Đề án thí điểm, mở đường cho việc nhân rộng trên cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Chủ động “chọn việc, làm ngay”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.