Ý kiến - Phản hồi

Chợ “cóc” chiếm đường giao thông

Quốc Bảo 27/07/2023 - 14:55

Tại nhiều phường trên địa bàn Hà Nội, tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông, khiến cảnh quan đô thị trở nên nhếch nhác… lại tái diễn.

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều kế hoạch, đưa ra nhiều biện pháp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. Mới đây nhất, giữa tháng 2-2023, Ban Chỉ đạo 197 thành phố đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023”.

Tuy nhiên, ngay sau đợt ra quân rầm rộ, tại nhiều phường trên địa bàn thành phố, tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông, khiến cảnh quan đô thị trở nên nhếch nhác… lại tái diễn.

Chợ tạm trên đường Tân Xuân (quận Bắc Từ Liêm) khiến toàn bộ đoạn đường từ đầu ngõ 116 Phạm Văn Đồng sang ngõ 87 đường Tân Xuân có chiều dài khoảng 400m bị các tiểu thương biến thành nơi tập trung hàng hóa, buôn bán đủ mặt hàng từ rau xanh, hoa quả, thịt cá cho đến hàng ăn, thực phẩm chế biến sẵn. Hai bên đầu chợ tập trung hàng chục hộ kinh doanh, hàng hóa được chất đống ngay dưới lòng đường, tràn ra cả lối đi, khiến người tham gia giao thông vất vả khi qua lại.

Phía đầu ngõ 87 phố Tân Xuân, người dân còn ngang nhiên dựng ô, bày bán hàng hóa dưới lòng đường.

anh-2-duong-tan-xuan.jpg
anh-3.jpg

Cũng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, khu chợ tạm trên đường Hoàng Công Chất, phía sau khu chung cư Vinaconex (phường Phú Diễn) nhiều năm nay thường xuyên là “điểm nóng” về vi phạm trật tự đô thị. Khu chợ này được hình thành tự phát, chiếm trọn vỉa hè và một phần lòng đường dọc tuyến phố, có chiều dài đến vài trăm mét.

Không chỉ bày hàng hóa tràn xuống lòng đường, các hộ kinh doanh còn bày bán gia cầm sống và giết mổ ngay trên miệng cống hôi thối, rất mất vệ sinh.

anh-5.jpg
anh-6.jpg

Cách đó không xa, tại ngõ 126 đường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) cũng tồn tại một “chợ cóc”. Vào giờ cao điểm, giao thông tại đây thường xuyên xảy ra ùn tắc do hàng hóa bày bán tràn lan, người mua kẻ bán ngay dưới lòng đường.

Tại ngõ 38 phố Xuân La (phường Xuân La, quận Tây Hồ), toàn bộ vỉa hè và một phần lòng đường từ số nhà 24, ngõ 38 phố Xuân La kéo dài đến đường Nguyễn Hoàng Tôn từ nhiều năm nay biến thành chợ “cóc”. Hàng trăm tiểu thương tập trung kinh doanh, buôn bán với đầy đủ mặt hàng như một khu chợ sầm uất.

Tại nhiều đoạn đường, hàng hóa bày bán tràn xuống cả lòng đường, kẻ bán, người mua chen nhau khiến người tham gia giao thông chật vật đi qua đoạn ngõ thường xuyên ùn tắc.

anh-8.jpg

Thậm chí, ngay cả trụ sở Ban Chỉ đạo Đề án 06 phường Xuân La cũng bị bao vây bởi những người bán rau, hoa tươi. Vào buổi sáng, toàn bộ diện tích trước trụ sở Ban Chỉ đạo Đề án 06 phường Xuân La bị một hộ kinh doanh “trưng dụng” để đặt quầy bán đồ ăn sáng, ngang nhiên treo biển, bày la liệt bàn ghế...

anh-9-2-.jpg

Hiện, thành phố đang bước vào giai đoạn 3 của chiến dịch tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị, an toàn giao thông với mục tiêu duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền, kiên quyết không để vi phạm tái diễn.

Đề nghị chính quyền nơi có các chợ “cóc”, chợ tạm nêu trên cần nhanh chóng kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý kịp thời để từng bước đưa việc chấp hành trật tự đô thị, an toàn giao thông của người dân đi vào nền nếp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chợ “cóc” chiếm đường giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.