Bạn đọc

Cắm chốt tại điểm nóng, ngăn tái diễn vi phạm trật tự đô thị

Văn Trọng 10/09/2026 - 16:22

Trước nguy cơ tái diễn vi phạm trật tự đô thị tại phố Hạnh Hoa, Xa La, công an phường Hà Đông tăng cường tuần tra, kiểm tra, bố trí lực lượng tại các điểm nóng, nhằm duy trì kết quả xử lý.

Từ phản ánh đến giải pháp duy trì trật tự

Thời gian qua, khu vực gần tòa nhà HEMISCO và đoạn cuối phố hướng về cầu Mậu Lương, có thời điểm xuất hiện tình trạng phương tiện dừng, đỗ chưa đúng quy định; một số tiểu thương sử dụng xe đẩy bán thịt, rau và các mặt hàng thực phẩm trên lòng đường, vỉa hè.

hd1.jpg
Khu vực phố Hạnh Hoa thông thoáng hơn sau khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Ảnh: NT

Đáng chú ý, hoạt động buôn bán có tính cơ động. Khi phát hiện lực lượng chức năng tuần tra, người bán nhanh chóng di chuyển xe hàng. Khi lực lượng rời đi, hoạt động này có nguy cơ xuất hiện trở lại. Thực tế này cho thấy, xử lý một lần hoặc tổ chức các đợt ra quân đơn lẻ chưa đủ để tạo chuyển biến bền vững.

Tiếp nhận thông tin phản ánh của Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, công an phường Hà Đông tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát tại khu vực. Theo đại diện công an phường, việc bảo đảm trật tự đô thị được lực lượng triển khai thường xuyên, không chỉ khi có phản ánh từ báo chí. Công tác tuần tra, phát hiện, nhắc nhở và xử lý vi phạm được thực hiện hằng ngày, gắn với đặc điểm từng khu vực.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 6 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định, phạt tổng số 15 triệu đồng và xử lý 3 trường hợp bán hàng rong, phạt 900 nghìn đồng. Cùng với xử phạt, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các trường hợp vi phạm chấp hành quy định về trật tự đô thị.

Để khắc phục tình trạng “vắng lực lượng là tái diễn”, công an phường Hà Đông đã xây dựng phương án tổ chức chốt trực thường xuyên tại các điểm nóng. Trong đó, khu vực cuối phố Hạnh Hoa, gần cầu Mậu Lương, được xác định là vị trí cần tăng cường lực lượng, nhất là vào những khung giờ có đông người mua bán, phương tiện qua lại.

Công an phường Hà Đông tăng cường lực lượng cắm chốt tại khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: NT
Công an phường Hà Đông tăng cường lực lượng cắm chốt tại khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: NT

Cùng với lực lượng công an, lực lượng an ninh cơ sở phối hợp với tổ dân phố tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, người bán hàng chấp hành quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Những trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm sẽ được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo đại diện công an phường Hà Đông, mục tiêu không chỉ là giải tỏa vi phạm tại một thời điểm, mà phải duy trì được trật tự sau xử lý, không để hình thành điểm kinh doanh tự phát, chợ cóc gây mất mỹ quan, cản trở giao thông.

Cần thay đổi nhận thức từ người bán đến người mua

Thực tế tại phố Hạnh Hoa, Xa La cho thấy, việc tổ chức chốt trực vào những thời điểm, vị trí có nguy cơ phát sinh vi phạm là cần thiết. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những giải pháp để duy trì trật tự đô thị.

Nếu chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng, trong khi nhu cầu mua bán trên lòng đường, vỉa hè vẫn tồn tại, nguy cơ tái diễn vi phạm vẫn còn. Vì vậy, cùng với tuần tra, kiểm soát, cần tăng cường tuyên truyền để người bán hiểu rõ trách nhiệm, người mua thay đổi thói quen tiêu dùng.

Chị Lê Thị Linh, phường Phú Lương ( Hàng ngày vẫn về TDP Phúc La chăm ông bà) cho biết lực lượng công an thường xuyên tuần tra tại khu vực. Tuy nhiên, trước đây, mỗi khi tổ công tác di chuyển, một số tiểu thương lại đưa xe hàng ra bán. Gần đây, việc tăng cường kiểm tra, xử lý đã giúp tuyến phố gọn gàng hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn.

Theo chị Linh, để duy trì kết quả này, ngoài việc lực lượng chức năng duy trì kiểm tra, người dân cũng cần thay đổi thói quen mua sắm.

“Những mặt hàng thiết yếu nên được mua tại các khu chợ được quy hoạch, siêu thị hoặc cửa hàng phù hợp. Nếu người mua vẫn có thói quen mua hàng ngay trên lòng đường, vỉa hè thì rất khó chấm dứt tình trạng bán hàng tự phát”, chị Linh chia sẻ.

Từ góc độ người tiêu dùng, chị Linh cũng cho rằng, việc mua thực phẩm trên lòng đường, vỉa hè tiềm ẩn những vấn đề về điều kiện bảo quản và an toàn thực phẩm. Do đó, lựa chọn địa điểm mua bán phù hợp không chỉ góp phần giữ gìn trật tự đô thị mà còn bảo vệ sức khỏe của chính người tiêu dùng.

Cùng quan điểm, chị N.T.D cho rằng, khi người dân chủ động lựa chọn những địa điểm mua bán đúng quy định, nhu cầu đối với các điểm bán hàng tự phát sẽ giảm. Đây cũng là cách tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh tự phát, giúp người bán từng bước thay đổi phương thức kinh doanh.

Theo chị N.T.D, giữ gìn trật tự đô thị cần sự tham gia của cả cộng đồng. Chính quyền, lực lượng chức năng làm tốt công tác kiểm tra, xử lý; người bán chấp hành quy định; người mua có ý thức lựa chọn địa điểm mua sắm phù hợp. Khi cả ba yếu tố cùng được thực hiện, hiệu quả mới có thể duy trì lâu dài.

1789026112578_1858188055433803198_1579368482006260636_656793cdf7f20f1f72ab4e562275cdf8.jpg
Công an phường Hà Đông vận động các hộ kinh doanh chấp hành quy định về trật tự đô thị. Ảnh: NT

Từ câu chuyện tại phố Hạnh Hoa có thể thấy, xử lý vi phạm trật tự đô thị không nên dừng ở những đợt ra quân cao điểm. Giải pháp bền vững phải bắt đầu từ việc xác định đúng điểm nóng, bố trí lực lượng phù hợp, duy trì chốt trực vào thời gian dễ phát sinh vi phạm; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tái phạm.

Quan trọng hơn, trách nhiệm giữ gìn trật tự đô thị không chỉ đặt lên vai chính quyền và lực lượng chức năng. Khi người bán không lấn chiếm không gian công cộng, người mua không tiếp tay cho hoạt động kinh doanh tự phát bằng việc thay đổi thói quen tiêu dùng, những điều kiện để vi phạm tái diễn sẽ từng bước được thu hẹp.

Giữ phố Hạnh Hoa, Xa La thông thoáng, sạch đẹp vì thế không chỉ là kết quả của những ngày ra quân xử lý, mà cần trở thành ý thức thường xuyên của chính quyền, lực lượng chức năng, người kinh doanh và mỗi người dân. Đây mới là cơ sở để duy trì trật tự đô thị một cách ổn định, lâu dài.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Cắm chốt tại điểm nóng, ngăn tái diễn vi phạm trật tự đô thị

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.