Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiến dịch Phan Đình Phùng (từ 15-6 đến 24-10-1950)

ANHTHU| 02/12/2004 08:07

Ngày 14-4-1950, thực hiện chủ trương “phát triển chiến tranh du kích đến cực độ, đẩy vận động lên địa vị chủ yếu” của TƯ, Hội nghị Quân chính Bình Trị Thiên họp bàn mở chiến dịch Đông Xuân. Hội nghị quyết định huy động cao độ khả năng của nhân dân 3 tỉnh mở Chiến dịch Phan Đình Phùng, nhằm mục đích tiêu diệt sinh lực địch, phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ, giáng đòn phủ đầu quân cơ động của Pháp mới được tổ chức trên chiến trường Bình Trị Thiên, lấy thắng lợi của chiến dịch thúc đẩy cuộc chiến tranh du kích ở Bình Trị Thiên lên đỉnh cao mới.

Ngày 14-4-1950, thực hiện chủ trương “phát triển chiến tranh du kích đến cực độ, đẩy vận động lên địa vị chủ yếu” của TƯ, Hội nghị Quân chính Bình Trị Thiên họp bàn mở chiến dịch Đông Xuân. Hội nghị quyết định huy động cao độ khả năng của nhân dân 3 tỉnh mở Chiến dịch Phan Đình Phùng, nhằm mục đích tiêu diệt sinh lực địch, phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ, giáng đòn phủ đầu quân cơ động của Pháp mới được tổ chức trên chiến trường Bình Trị Thiên, lấy thắng lợi của chiến dịch thúc đẩy cuộc chiến tranh du kích ở Bình Trị Thiên lên đỉnh cao mới.

Lực lượng ta tham gia chiến dịch, trên hướng chủ yếu có Trung đoàn 18 (gồm các tiểu đoàn 346, 274); Trung đoàn 95 ( gồm các tiểu đoàn 227, 302, 310 và Tiểu đoàn pháo binh 888). Hướng phối hợp có Trung đoàn 101, Tiểu đoàn 364 cùng lực lượng vũ trang địa phương của 3 tỉnh. Chiến dịch được tiến hành theo 2 đợt.

Kết quả toàn chiến dịch, ta diệt 540 tên, làm bị thương 300 tên, bắt 20 tù binh, phá hủy 1 đoàn tàu bọc thép, 40 xe vận tải, bắn rơi 1 máy bay, thu hàng trăm súng các loại.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiến dịch Phan Đình Phùng (từ 15-6 đến 24-10-1950)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.