Đợt nắng nóng thứ 5 kể từ tháng 5 đang bao trùm nhiều khu vực châu Âu, với nhiệt độ vượt 40 độ C tại một số nơi, kéo theo cháy rừng, hạn hán và gây sức ép ngày càng lớn lên hệ thống y tế, năng lượng và nguồn nước.
Tại Anh, nhiệt độ ngày 13-8 lên tới 38,1 độ C tại Kew Gardens, phía Tây London, mức cao nhất kể từ đầu năm và vượt kỷ lục 38 độ C ghi nhận cuối tháng 6.

Cơ quan Khí tượng Anh nhận định mùa hè năm nay đang trên đà trở thành mùa hè nóng nhất kể từ khi bắt đầu thống kê. Đây cũng có thể là năm đầu tiên nước Anh ghi nhận 4 ngày riêng biệt có nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Nắng nóng gay gắt cũng tiếp diễn tại nhiều khu vực khác. Tây Ban Nha ghi nhận nhiệt độ lên tới 42,4 độ C, trong khi Pháp đã trải qua 17 ngày nắng nóng cực đoan, một trong những giai đoạn kéo dài nhất từng được ghi nhận. Cảnh báo nhiệt độ cao nhất cũng được ban hành tại một số khu vực của Italy, Thụy Sĩ và Croatia.
Nhiệt độ cao kết hợp với điều kiện khô hạn đang đẩy nguy cơ cháy rừng lên mức đáng báo động. Tây Ban Nha đã ghi nhận diện tích bị cháy lớn nhất từ đầu năm đến thời điểm này. Tại Pháp, diện tích bị thiêu rụi tính đến tuần thứ ba của tháng 7 đã vượt tổng diện tích của bất kỳ năm nào từng được ghi nhận.
Tại Anh, lực lượng cứu hỏa đang phải đối phó với nhiều đám cháy. Một vụ cháy đồng cỏ gần Stourbridge, miền Trung nước Anh, làm ít nhất 6 ngôi nhà hư hại và khiến 4 người phải nhập viện. Trong khi đó, đám cháy tại New Forest ở miền Nam nước này khiến lực lượng cứu hỏa mất nhiều ngày để kiểm soát.
Thị trưởng London Sadiq Khan cảnh báo: “Khủng hoảng khí hậu đang ở ngay trước cửa nhà chúng ta và đang gây tác động nghiêm trọng đến cuộc sống cũng như môi trường.” Trong một ngày tuần trước, lực lượng cứu hỏa London nhận hơn 200 cuộc gọi liên quan đến cháy đồng cỏ, trong khi các đội cấp cứu của thủ đô phải xử lý lượng cuộc gọi cao hơn cả thời điểm đỉnh dịch Covid-19.
Nắng nóng và lượng mưa thấp cũng khiến hạn hán lan rộng. Gần ba phần tư nước Anh và toàn bộ xứ Wales đang chịu hạn, làm gia tăng sức ép lên nguồn nước cho sinh hoạt, nông nghiệp và môi trường. Tại Pháp, gần như toàn bộ lãnh thổ đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán.
Tác động đặc biệt rõ nét đối với hệ thống năng lượng. Mực nước sông Danube xuống thấp khiến các nhà máy điện gặp khó khăn trong việc lấy nước làm mát. Romania ngày 13-8 phải dừng lò phản ứng thứ hai tại nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này, cơ sở cung cấp khoảng 1/5 sản lượng điện quốc gia.
Tại Hungary, các kỹ sư phải đắp đá để nâng mực nước sông Danube gần Nhà máy điện hạt nhân Paks. Cơ sở này đã tránh được việc đóng cửa hoàn toàn trong tháng 7 nhưng hiện chỉ hoạt động ở mức khoảng 25% công suất thông thường. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện cho các thiết bị làm mát lại tăng cao, tạo thêm sức ép lên hệ thống năng lượng.
Nắng nóng cũng đang gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe. Tại Đức, giới chức y tế ước tính khoảng 12.500 người đã tử vong do ảnh hưởng của nắng nóng từ đầu mùa hè, trong đó hơn 9.000 trường hợp xảy ra trong một tuần đặc biệt nóng vào cuối tháng 6.
Tại Anh, Công đoàn Điều dưỡng Hoàng gia cho biết nhân viên tại nhiều bệnh viện thiếu điều hòa hoặc hệ thống thông gió phù hợp đã bị ngất, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí phải nhập viện ngay tại nơi làm việc. Lãnh đạo công đoàn Nicola Ranger cho rằng thực tế này cho thấy các cơ sở y tế “không thể chống chọi với nắng nóng”.
Những đợt nắng nóng liên tiếp cũng kéo theo thiệt hại kinh tế đáng kể. Bộ trưởng Sinh thái Pháp Monique Barbut ước tính tác động trực tiếp và gián tiếp trong mùa hè năm nay có thể khiến nước này thiệt hại từ 10 đến 15 tỷ euro, dù bà lưu ý đây mới là con số ước tính sơ bộ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.